Nghị sĩ EU: Chính sách bành trướng của Trung Quốc gây bất ổn Biển Đông

16/02/2013 05:30
Hồng Thủy (Nguồn: GMA)
(GDVN) - Các nhà lập pháp EU cũng khẳng định họ thấy rõ "sự bất ổn và mối đe dọa đối với thương mại quốc tế" do "chính sách bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm cả ở Biển Đông gây ra
Nghị sĩ EU Werner Langen
Nghị sĩ EU Werner Langen
Đài GMA Philippines ngày 15/2 đưa tin, một nhóm 5 Nghị sĩ Liên minh Châu Âu (EU) đã đến thăm Philippines từ ngày 14/2 và lên tiếng khẳng định ủng hộ Manila kiện đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông ra Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh nên chấp thuận ra tòa nhằm ngăn chặn 1 cuộc xung đột quân sự có thể nổ ra trên Biển Đông. Mặc dù EU không có tranh chấp và liên quan trực tiếp đến khu vực Biển Đông nhưng nhóm 5 Nghị sỹ này cho rằng việc Philippines kiện Trung Quốc là một "động thái tốt" để tìm kiếm một giải pháp hòa bình nhằm hóa giải nguy cơ xung đột. Trưởng đoàn Nghị sỹ EU, Werner Langen nói trong cuộc họp báo: "EU đứng về phía Philippines (trong vụ kiện Trung Quốc - PV). Đó là sự quan tâm của tất cả các quốc gia thành viên EU về việc chúng ta giải quyết những vấn đề tranh chấp liên quan đến nguồn tài nguyên thiên nhiên thông qua việc tuân thủ các điều ước quốc tế." Trung Quốc còn thời hạn đến ngày 21/2 này để trả lời chính thức và dứt khoát, có chịu cùng ra tòa với Philippines hay không. "Cách lựa chọn giải quyết vấn đề thông qua trọng tài là một giải pháp", Nghị sỹ Langen nói, "Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ chấp nhận tham gia (vụ kiện này) vì nó sẽ khiến hai bên cùng đi đến một giải pháp." Các nhà lập pháp EU cũng khẳng định họ thấy rõ "sự bất ổn và mối đe dọa đối với thương mại quốc tế" do "chính sách bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm cả ở Biển Đông gây ra trong bối cảnh nước này liên tục tăng cường sức mạnh quân sự. "Chúng ta cần đàm phán trực tiếp và cũng cần các cuộc đàm phán quốc tế để tìm ra một giải pháp, nếu không, sẽ xuất hiện một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và điều này không bao giờ là tin tốt lành đối với nhân loại", Nghị sĩ Robert Goebbels cho biết. "EU rất chia sẻ với những giải pháp của Philippines và chúng ta thấy lựa chọn của Manila là nhằm cố gắng để buộc Trung Quốc phải chấp nhận trọng tài", Nghị sĩ Goebbels nói thêm.
Hồng Thủy (Nguồn: GMA)