Nghị sĩ Nhật công bố tài liệu chứng minh chủ quyền đối với Senkaku

29/08/2012 13:34
Anh Vũ (Nguồn QQ)
(GDVN) - Ngày 28/8, tại một cuộc họp báo ở Tokyo, một nghị sĩ Nhật Bản đã công bố tài liệu chứng mình chủ quyền của nước này đối với quần đảo tranh chấp Senkaku, nơi đang là đỉnh điểm của căng thẳng trong quan hệ Nhật-Trung.
Tại cuộc họp báo diễn ra ở Tokyo, nghị sĩ Eiji Kosaka đã công bố một tài liệu chứng minh quần đảo Senkaku là lãnh thổ Nhật Bản.
Tại cuộc họp báo diễn ra ở Tokyo, nghị sĩ Eiji Kosaka đã công bố một tài liệu chứng minh quần đảo Senkaku là lãnh thổ Nhật Bản.
Tài liệu cho thấy các ngư dân Phúc Kiến ở khu vực biển đảo Senkaku năm 1920 gặp gió bão và đã được cư dân cứu giúp. Lúc đó lãnh sự Trung Quốc đóng tại Nagasaki đã viết một lá thứ cảm ơn vì việc này.
Tài liệu cho thấy các ngư dân Phúc Kiến ở khu vực biển đảo Senkaku năm 1920 gặp gió bão và đã được cư dân cứu giúp. Lúc đó lãnh sự Trung Quốc đóng tại Nagasaki đã viết một lá thứ cảm ơn vì việc này.
Được đưa ra cùng với thư cảm ơn còn có một tấm bản đồ thế giới do Trung Quốc xuất bản vào năm 1960. Trong đó, Trung Quốc đã đánh dấu đảo tranh chấp là Tiêm Các Chư Đảo (theo cách gọi của Nhật Bản) và đảo to nhất được ghi chú bằng tên Nhật là Senkaku.
Được đưa ra cùng với thư cảm ơn còn có một tấm bản đồ thế giới do Trung Quốc xuất bản vào năm 1960. Trong đó, Trung Quốc đã đánh dấu đảo tranh chấp là Tiêm Các Chư Đảo (theo cách gọi của Nhật Bản) và đảo to nhất được ghi chú bằng tên Nhật là Senkaku.
Trước đó, ngày 19/8, đoàn nghị sĩ và các thành viên tổ chức cánh hữu của Nhật Bản đã tới quần đảo tranh chấp Senkaku "để bảo vệ lòng tự trọng của người Nhật Bản".
Trước đó, ngày 19/8, đoàn nghị sĩ và các thành viên tổ chức cánh hữu của Nhật Bản đã tới quần đảo tranh chấp Senkaku "để bảo vệ lòng tự trọng của người Nhật Bản".
Ông Eiji Kosaka cũng là một trong số các nghị sĩ Nhật đã đặt chân lên quần đảo tranh chấp.
Ông Eiji Kosaka cũng là một trong số các nghị sĩ Nhật đã đặt chân lên quần đảo tranh chấp.
Họ mang theo lá cờ Nhật Bản lên đảo, trong một động thái đẩy căng thẳng Nhât-Trung ngày càng lên cao.
Họ mang theo lá cờ Nhật Bản lên đảo, trong một động thái đẩy căng thẳng Nhât-Trung ngày càng lên cao.
Anh Vũ (Nguồn QQ)