Nghiên cứu sinh tạt a xít vào mặt đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm

13/10/2012 08:20
Hồng Thủy (Nguồn AFP)
(GDVN) - "Hai người lời qua tiếng lại, sau đó nghiên cứu sinh lớn tuổi hơn đã cầm ca a xít tạt thẳng vào mặt đồng nghiệp và cầm búa tấn công vào đầu anh ta."
AFP đưa tin, 2 nghiên cứu sinh đang theo học tại đại học New South Wales ở Sydney, Úc hôm thứ 5 vừa qua ẩu đả trong phòng thỉ nghiệm, trong đó 1 người bị người kia tạt a xít vào mặt hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.

Đại học New South Wales nơi xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nghiên cứu sinh Trung Quốc
Đại học New South Wales nơi xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nghiên cứu sinh Trung Quốc

Cảnh sát cho hay một nghiên cứu sinh nam 26 tuổi đã tấn công 1 đồng nghiệp 25 tuổi của mình ngay tại phòng thí nghiệm đại học New South Wales: "Hai người lời qua tiếng lại, sau đó nghiên cứu sinh lớn tuổi hơn đã cầm ca a xít tạt thẳng vào mặt đồng nghiệp và cầm búa tấn công vào đầu anh ta."

Đại học New South Wales cho hay cả hai nghiên cứu sinh này đều là người Trung Quốc.

Trương Thụy - kẻ tấn công đồng nghiệp đã bị cảnh sát áp giải về đồn chờ ngày ra tòa xét xử.

Thẩm phán Jacqueline Milledge của tòa án địa phương cho hay họ sẽ đưa vụ án này ra xét xử vào ngày 29/11 tới. Trước đó Trương Thụy sẽ được đưa đến một bệnh viện để đánh giá xem anh ta có bị bệnh tâm thần hay không.
Hồng Thủy (Nguồn AFP)