Ngô Sỹ Tồn lại xuyên tạc vụ tàu QS Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam

27/03/2013 19:25
Hồng Thủy (Nguồn: People Daily)
(GDVN) - Ngô Sỹ Tồn còn chụp mũ ngược lại truyền thông Việt Nam khi ông Tồn cho rằng báo chí Việt Nam "cường điệu hóa, tuyên truyền đối đầu" trong vụ tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam "làm trầm trọng thêm tình hình khu vực (Biển Đông - PV)".
Ngô Sỹ Tồn - Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải, Trung Quốc
Ngô Sỹ Tồn - Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải, Trung Quốc
Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 27/3 đăng tải lại bài phỏng vấn Ngô Sỹ Tồn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải của tờ China Daily xuyên tạc trắng trợn sự thật vụ tàu quân sự Trung Quốc bắn cháy rụi cabin tàu cá Việt Nam hôm 20/3 khi đang đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Hùa theo những luận điệu phi lý, phi pháp và vô nhân đạo của Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốcbản tin của tờ Tân Hoa Xã ngày 26/3, hôm nay 27/3 Ngô Sỹ Tồn lại tiếp tục phủ nhận trắng trợn sự thật khi cho rằng việc tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam hôm 20/3 là "hợp pháp". Không dừng ở đây, Ngô Sỹ Tồn còn chụp mũ ngược lại truyền thông Việt Nam khi ông Tồn cho rằng báo chí Việt Nam "cường điệu hóa, tuyên truyền đối đầu" trong vụ tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam "làm trầm trọng thêm tình hình khu vực (Biển Đông - PV)". Hoàn toàn trái ngược với những hành động leo thang, gây hấn của các lực lượng quân sự, bán quân sự Trung Quốc trên Biển Đông đối với ngư dân Việt Nam đánh bắt hợp pháp tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, Ngô Sỹ Tồn lấp liếm, cố tình xuyên tạc rằng "Trung Quốc đã rất kiềm chế, nhưng Việt Nam đã giả làm nạn nhân, lừa gạt cộng đồng quốc tế một cách có kế hoạch". Bản tin trên tờ Nhân Dân nhật báo còn dẫn lời Lý Quốc Cường, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lịch sử biên giới Trung Quốc thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cao giọng đổ lỗi cho Việt Nam trong vụ việc này. Ông Cường còn lên giọng ngụy biện: "Việt Nam cần phải nhận thức được các tác động (của vụ việc tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam - PV) lên mối quan hệ song phương với Trung Quốc".

Hồng Thủy (Nguồn: People Daily)