Ngoại trưởng Mỹ: Iran hãy lấy Libya "làm ví dụ"

28/10/2011 19:04
Nguyễn Hường (Theo Lenta)
(GDVN) - Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi phe đối lập Iran tích cực nhận sự hỗ trợ quốc tế và cần lấy Libya "làm ví dụ", quốc gia "đã làm vậy" và đã thành công.
Những ý kiến trên được bà Hillary Clinton đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC News và tờ "Tiếng nói nước Mỹ" hôm 27/10 vừa qua.

Quan điểm này của bà Clinton xuất phát từ sự kiện các nhà lãnh đạo phe đối lập Iran đã từ chối nhận hỗ trợ của quốc tế trong cuộc biểu tình lớn chống lại gian lận trong bầu cử vào mùa hè năm 2009.

Ngoài ra, bà Clinton cho biết thêm rằng, Mỹ sẽ  mở một "đại sứ quán ảo" tại Iran. Đó là một trang web chứa thông tin về các chương trình trao đổi sinh viên, các điều kiện  để được cấp visa Mỹ và các dữ liệu khác.

Hiện tại, Đại sứ quán Mỹ tại Tehran vẫn đóng cửa do những căng thẳng trong mối quan hệ song phương.

Bà Clinton cũng cho biết, bấp chấp những bất đồng với chính phủ Iran, nước Mỹ vẫn sẽ là một người bạn của nhân dân Iran.







Nguyễn Hường (Theo Lenta)