Ngoại trưởng Mỹ bật cười vì người đàn ông đóng khố, cầm đuốc

16/11/2011 07:58
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) -Bangkok vượt qua giai đoạn khủng hoảng lũ lụt; Tai  nạn đường bộ, 20 người chết ở Pakistan; Hy Lạp cam kết thực hiện thỏa thuận cứu trợ mới...
1.Hôm qua(15/11), trong cuộc họp để chuẩn bị nội dung nghị sự cho Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN-19) và các hội nghị liên quan, các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã trao đổi nhiều ý kiến về vấn đề Biển Đông. Các nước đều nhất trí phải duy trì động lực và triển khai Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) theo những quy tắc hướng dẫn, trong đó có triển khai các dự án hợp tác đồng thời với bắt đầu xác định những yếu tố cơ bản ban đầu của COC.(Vietnamplus)
2. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) hôm qua vừa nhận được khoản hỗ trợ 7,3 tỉ USD để chi trả tiền đền bù cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Khoản tiền được chuyển từ một quỹ do Chính phủ Nhật Bản hậu thuẫn. Tuy nhiên, đây chỉ là khoản tiền đầu tiên trong tổng số 11,8 tỉ USD mà TEPCO sẽ được hỗ trợ trong năm nay.(VOV)
3. Ngày 15/11, Thủ tướng Thái Lan thông báo: Băngkok đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng lũ lụt. Đây là lần thứ hai bà Yingluck khẳng định như vậy. Theo bà Yingluck, nước biển hạ thấp, nước trong các con kênh ở thủ đô thoát nhanh hơn, tình hình lũ lụt ở Bangkok, đặc biệt là ở phía Đông thủ đô sẽ tốt lên trước năm mới. Chính quyền thành phố Bangkok cũng có nhận định tương tự.(VOV)
4. Hôm qua(15/11), Thủ tướng tạm quyền Hy Lạp Lucas Papademos tuyên bố chính phủ lâm thời của ông sẽ tập trung thực hiện thỏa thuận cứu trợ mới mà chính phủ tiền nhiệm đã thống nhất với Liên minh châu Âu (EU) tại Hội nghị thượng đỉnh mới đây. Ông Papademos khẳng định Hy Lạp đã đạt tiến bộ trong nỗ lực ứng phó khủng hoảng nợ công, nhưng cần hành động nhiều hơn để "trụ lại" trong Khu vực đồng eurro này.(TTX/Tin tức)
5. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cuối tuần qua đã có sự ngạc nhiên ở Hawaii khi một nam giới gần như lõa thể bất ngờ cắt ngang màn chụp ảnh giữa bà và Trưởng đặc khu Hong Kong Donald Tsang. Bà Hillary Clinton vỗ tay và bật cười khi ngoái nhìn một người đàn ông cầm ngọn đuốc đang cháy và gần như không mặc gì trừ một cái khố chạy vụt qua.(Vietnamnet)
6. Theo báo Anh Telegraph ngày 14/11, Iran vừa cho biết các hệ thống máy tính quốc phòng của nước này đã bị nhiễm một “siêu virus" tương tự như virus từng được cho là do Israel tạo ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình hạt nhân của Tehran hồi năm ngoái. Tuyên bố của Iran không nói rõ liệu Virus có tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này hay chưa, nhưng đây là sự thừa nhận thiệt hại đầu tiên của nước Cộng hòa Hồi giáo.(Thanh niên/AFP)
7. Một quan chức cấp cao Libya hôm qua, đã lên tiếng chỉ trích việc Niger đề nghị ân xá cho một trong các con trai của nhà lãnh đạo bị lật đổ Moammar Gadhafi. Trước đó, hôm 12/11, Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou tái khẳng định quyết định của Niger cho phép Saadi Gadhafi-con trai Moammar Gadhafi-được tị nạn tại nước này. Ông Issoufou cho rằng Saadi có quyền được đối xử như những người tị nạn Libya khác.(Tiền Phong/CNN)
8. Ít nhất 20 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường bộ xảy ra ở phía Nam của Pakistan. Vụ tai nạn xảy ra hôm Chủ nhật (13/11) tại thị trấn Sindh, phía Nam Pakistan. Theo tường thuật, một xe tải chở hành khách đi từ Karachi đụng phải xe bus khi tới gần thị trấn Thatta. Chính quyền địa phương cho biết, nguyên nhân chính của vụ tai nạn do các lái xe vượt quá tốc độ so với quy định.(Tiền phong/Presstv)

Tin thế giới đọc nhanh sáng 16/11/2011

Đình Phương (Tổng hợp)