Ngư dân Nhật Bản bắt sống mực ống khổng lồ

26/02/2014 06:55
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tetsuo Okamoto đã bắt được con mực ống khổng lồ ở độ sâu 8 mét ở tỉnh Hyogo. Con mực này sau đó được xác định có chiều dài 4,14 mét, nặng tới 200 kg.
Một con mực khổng lồ đã bị bắt sống bởi một ngư dân ở miền tây Nhật Bản, đài NHK ngày 25/2 đưa tin cho biết.
Con mực ống khổng lồ vừa được ngư dân Tetsuo Okamoto bắt được.
Con mực ống khổng lồ vừa được ngư dân Tetsuo Okamoto bắt được. 
Tetsuo Okamoto đã bắt được con mực ống khổng lồ ở độ sâu 8 mét ở tỉnh Hyogo.  Con mực này sau đó được xác định có chiều dài 4,14 mét, nặng tới 200 kg. 
Những con mực ống khổng lồ thường xuyên được nhìn thấy trong vùng biển của Nhật Bản thuộc tỉnh Niigata và Toyama trong mùa đông năm nay.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết, họ đang cố gắng làm rõ câu hỏi tại sao loài mực ống khổng lồ vốn sống ở tầng sâu dưới đáy biển gần đây lại thường xuyên xuất hiện tại Nhật Bản. 
Những con mực ống khổng lồ bắt được sẽ được bảo quản để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học./.
Nguyễn Hường