Người Pháp đốt hơn 1.000 xe hơi trong đêm Giao thừa "ăn mừng năm mới"

02/01/2014 13:00
Nguyễn Hường
(GDVN) - Người Pháp đã đốt 1067 chiếc xe hơi trong đêm Giao thừa năm nay như một cách ăn mừng năm mới.
Con số xe bị đốt không nhỏ, nhưng theo tiêu chuẩn của người Pháp, đó là một đêm Giao thừa yên bình. 
Người Pháp đốt xe hơi ăn mừng năm mới.
Người Pháp đốt xe hơi ăn mừng năm mới.
Chỉ có 1067 xe ô tô và xe tải bị đốt, giảm đáng kể so với năm ngoái, Manuel Valls, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp cho biết.
Con số này được cho là giảm 10% so với 1193 chiếc xe hơi bị đốt trong đêm Giao thừa năm 2013. 
Đốt xe trong Giao thừa là một cách ăn mừng năm mới đang phổ biến của giới trẻ Pháp. Nó xuất phát từ một "truyền thống nghiêm túc" từ những năm 1990 của thanh niên Pháp tại các khu phố nghèo./.
Nguyễn Hường