Người đàn ông chơi nhị bằng mặt

12/10/2012 19:03
Hồng Thủy (Nguồn China News)
(GDVN) - Hơn 10 tuổi ông đã âm thầm tập kéo nhị trong gian buồng, dùng cơ mặt một bên má để giữ phím. Có những lúc dây đàn cứa rách da mặt đau đớn nhưng cũng không làm ông nản chí.
Đàn nhị là một nhạc cụ phổ biến ở Trung Quốc với tên gọi nhị hồ, sử dụng 2 tay để kéo. Tuy nhiên một người khuyết tật ở thành phố Trường Sa thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc do bị liệt một tay nhưng vẫn không từ bỏ đam mê chơi nhị, ông đã dùng 1 bên má và chiếc tay lành lặn còn lại để chơi nhị. Ông Vũ đã biểu diễn một đoạn nhạc bằng cây đàn nhị chỉ với 1 tay và 1 bên má khá thành thục. 

Năm nay ông Vũ 64 tuổi nhưng đã có hơn 50 năm chơi nhị, nhưng ngay từ khi còn nhỏ ông đã bị liệt một tay sau khi trải qua một trận ốm. Một tay bị liệt nhưng khát vọng âm nhạc trong ông vẫn không hề thay đổi.
Video người đàn ông khuyết tật 1 tay chơi nhị:
Lúc hơn 10 tuổi ông đã âm thầm tập kéo nhị trong gian buồng, dùng cơ mặt một bên má để giữ phím. Có những lúc dây đàn cứa rách da mặt đau đớn nhưng cũng không làm ông nản chí.

Gia cảnh còn nhiều khó khăn, bên cạnh chỉ có 1 chú chó vàng làm bạn trong khi một tay dị tật, người đàn ông đã ngoại 60 này vẫn cảm thấy lạc quan, yêu đời và mỗi khi rảnh lại lấy chiếc nhị ra chơi, những khúc nhạc réo rắt giúp cho tâm hồn ông cảm thấy thanh thản và thi vị.
Hồng Thủy (Nguồn China News)