Nhà báo đến Triều Tiên xem phóng tên lửa được tiếp đón rất chu đáo

09/04/2012 12:00
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã, MSNBC)
(GDVN) - Ngày 8/4, hơn 70 phóng viên quốc tế dưới sự cho phép chính quyền Bình Nhưỡng đã được mục sở thị trạm truyền hình vệ tinh Sohae và bệ phóng tên lửa của Triều Tiên ở tỉnh bắc Phyongan. Dự kiến, chương trình phóng vệ tinh gây tranh cãi của Bình Nhưỡng sẽ diễn ra vào khoảng 12-16 tháng này nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà sáng lập đất nước, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung).
Tên lửa Unha-3 mang vệ tinh viễn thông Kwangmyongsong-3 của Triều Tiên đã được đặt lên bệ phóng.
Tên lửa Unha-3 mang vệ tinh viễn thông Kwangmyongsong-3 của Triều Tiên đã được đặt lên bệ phóng.
Các nhân viên kỹ thuật trong phòng khiển thuộc trạm truyền hình vệ tinh Sohae
Các nhân viên kỹ thuật trong phòng khiển thuộc trạm truyền hình vệ tinh Sohae
Mô hình vệ tinh Kwangmyongsong-3 Triều Tiên sẽ gửi lên quỹ đạo.
Mô hình vệ tinh Kwangmyongsong-3 Triều Tiên sẽ gửi lên quỹ đạo.
Công nhân Triều Tiên làm việc tại bệ phóng tên lửa Unha-3.
Công nhân Triều Tiên làm việc tại bệ phóng tên lửa Unha-3.
Các nhà báo quốc tế thăm quan phòng điều khiển phóng vệ tinh.
Các nhà báo quốc tế thăm quan phòng điều khiển phóng vệ tinh.
Kỹ sư Triều Tiên giới thiệu về vệ tinh Kwangmyongsong-3 cho các phóng viên quốc tế.
Kỹ sư Triều Tiên giới thiệu về vệ tinh Kwangmyongsong-3 cho các phóng viên quốc tế.
Tên lửa Unha-3 trên bệ phóng ngày 8/4.
Tên lửa Unha-3 trên bệ phóng ngày 8/4.
Nhân viên ngành đường sắt Triều Tiên chuẩn bị bữa ăn cho các nhà báo trên con tàu chở họ tới thăm quan bệ phóng tên lửa.
Nhân viên ngành đường sắt Triều Tiên chuẩn bị bữa ăn cho các nhà báo trên con tàu chở họ tới thăm quan bệ phóng tên lửa.
Một binh sĩ Triều Tiên làm nhiệm vụ tại chốt an ninh được nhìn thấy từ con tàu chở các nhà báo quốc tế tới bệ phóng tên lửa.
Một binh sĩ Triều Tiên làm nhiệm vụ tại chốt an ninh được nhìn thấy từ con tàu chở các nhà báo quốc tế tới bệ phóng tên lửa.

Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã, MSNBC)