Nhật Bản bắt giữ tàu cá Trung Quốc đột nhập khai thác trộm san hô

02/02/2013 18:58
Nguyễn Hường (nguồn AFP)
(GDVN) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 2/2 đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc khai thác san hô trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản.

Chiếc tàu đánh cá chở 13 ngư dân Trung Quốc bị lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản phát hiện đang thu thập san hô ở vùng biển cách khoảng 46 km (29 dặm) về phía đông bắc của đảo Miyako, tỉnh Okinawa.


Tàu tuần tra Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Tàu tuần tra Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Thuyền trưởng cùng 12 ngư dân trên tàu cá Trung Quốc đã được cảnh sát biển Nhật Bản dẫn độ tới đảo Miyako.
Tân Hoa Xã dẫn lời Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Fukuoka xác nhận rằng chiếc tàu cá trên bị bắt giữ vì cáo buộc khai thác san hô trái phép và đồng thời kêu gọi phía Nhật Bản đảm bảo an toàn cho các ngư dân Trung Quốc.
Đây không phải là lần đầu tiên phía Nhật Bản phát hiện và bắt giữ tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt và khai thác san hô trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế của nước này.
Sự cố mới nhất xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang gia tăng căng thẳng liên quan tới tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Vụ bắt giữ tàu cá Trung Quốc trên xảy ra khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang đi thị sát khu vực phía Nam Okinawa, gần nhóm đảo tranh chấp Senkaku, nơi ông tuyên bố sẽ bảo vệ nước Nhật chống lại các "hành động khiêu khích". 
Bình luận của ông được đưa ra vài ngày sau khi chính phủ Tokyo tuyên bố sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ.

Nguyễn Hường (nguồn AFP)