Nhật Bản có thể đối mặt với sóng thần 34,4 m trong vài thập kỷ tới

01/04/2012 17:13
Nguyễn Hường (theo RT)
(GDVN) - Tại thị trấn Kuroshio ở quận Kochi, phía tây nam Nhật Bản, sóng thần có thể đạt 34,4m - mức cao nhất dự đo được trong kịch bản tồi tệ này.
Khu vực ven biển Thái Bình Dương của Nhật Bản có thể sẽ bị nhấn chìm bởi một trận sóng thần khổng lồ sau một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi một hòn đảo ở miền trung.
Wakana Kumagai, 7 tuổi, thăm lại nơi từng là nhà của mình một năm sau trận động đất sóng thần ngày 11/3/2011 tại Higashimatsushima, tỉnh Miyagi.Ảnh Reuters
Wakana Kumagai, 7 tuổi, thăm lại nơi từng là nhà của mình một năm sau trận động đất sóng thần ngày 11/3/2011 tại Higashimatsushima, tỉnh Miyagi.Ảnh Reuters
Tờ Kyodo cho biết, kịch bản đáng sợ trên vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố hôm 31/3 sau khi điều chỉnh các số liệu thu thập được trong năm 2003.
Các số liệu năm 2003 trước đó cho rằng Nhật Bản sẽ không bao giờ phải đối mặt với một trận sóng thần cao hơn 20m. Trên thực tế, trong năm 2011, quốc gia này đã phải đối mặt với trận sóng thần cao hơn 30 m sinh ra sau trận động đất mạnh 9,0 độ richter ngày 11/3. 
Theo các tính toán mới, nếu xảy ra một trận động đất mạnh 9,0 độ richter tại vùng lõm Nankai, khu vực ven biển miền trung và tây của Nhật Bản kéo dài từ Kanto đến các hòn đảo nằm ở phía tây-nam của Kuyshu sẽ bị nhấn chìm bởi những con sóng thần cao hơn 20 m, thậm chí tới 34,4 m. 
Hơn nữa, theo các chuyên gia Nhật Bản, một trận động đất mạnh như vậy rất có khả năng xảy ra tại đây trong những thập kỷ tới. 
Sóng thần sinh ra bởi trận động đất trong tương lai này có thể đạt tới chiều cao từ 10-20 m tại các quận Shizuoka, Kochi và Miyazaki. Các khu vực xung quanh Tokyo có thể bị ảnh hưởng bởi sóng thần cao 2-3 m, trong khi đó, các ngôi làng ở Niijima nằm trong chuỗi đảo Izu thuộc khu vực Tokyo có thể đối mặt với những con sóng tử thần cao đến 29,7 m.
Tại thị trấn Kuroshio ở quận Kochi, phía tây nam Nhật Bản, sóng thần có thể đạt 34,4m - mức cao nhất đo được trong kịch bản tồi tệ này. 
Và tại khu vực có nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở trung tâm quận Shizuoka với hệ thống đê chắn sóng cao tới 18 m, nó cũng sẽ không thể trụ vững được với các trận sóng thần cao 21 m có thể tấn công khu vực này.
Kesennuma, Miyagi sau khi bị sóng thần tàn phá. Ảnh chụp ngày 13 tháng 3 năm 2011 bởi Reuters.
Kesennuma, Miyagi sau khi bị sóng thần tàn phá. Ảnh chụp ngày 13 tháng 3 năm 2011 bởi Reuters.
Ngoài ra, theo các chuyên gia, nếu rung chấn kéo dài trong 3 phút, một số khu vực bị có thể sẽ bị sóng thần tấn công ngay trước khi chúng kịp dừng lại.
Và theo tính toán, đối mặt với một trận động đất và sóng thần như vậy, khả năng triển khai các biện pháp khẩn cấp cũng sẽ hết sức khó khăn và thiệt hại sẽ khó có thể lường hết được.
Một ngày trước khi kịch bản này được công bố, một nhóm nghiên cứu thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản cũng đã hoàn thành bản báo cáo 5 năm. 
Theo đó, nếu một trận động đất mạnh 7,3 độ richter tấn công Tokyo, các khu vực xung quanh đó sẽ phải đối mặt với các cơn rung chấn ở mức 7 độ Shindo (thang đo rung chấn của Nhật Bản).
Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu này cho biết, ước tính có 70% khả năng sẽ xảy ra một trận động đất mạnh 7,3 độ richter tại phía bắc vịnh Tokyo trong vòng 3 thập kỷ tới kéo theo khoảng 11.000 người thương vong và 850.000 tòa nhà bị phá hủy. 
Giáo sư Kazuki Koketsu, người đứng đầu nhóm nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Động đất của Đại học Tokyo, đã lên tiếng kêu gọi các công dân của Tokyo chuẩn bị đối phó với tình huống thiên tai.
Nguyễn Hường (theo RT)