Nhật Bản điều động ba tàu khu trục để đánh chặn tên lửa Bắc Triều Tiên

06/12/2012 13:13
Theo Tiếng nói nước Nga
Nhật Bản đã cử ba tàu khu trục với hệ thống theo dõi và nhắm bắn mục tiêu Aegis cùng các tên lửa chống máy bay tầm xa SM-3 để đánh chặn tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Nhật Bản đã cử ba tàu khu trục với hệ thống theo dõi và nhắm bắn mục tiêu Aegis cùng các tên lửa chống máy bay tầm xa SM-3 để đánh chặn tên lửa của Bắc Triều Tiên, có thể sẽ được phóng đi vào tuần tới. Tàu khu trục "Meco", "Congo" và "Tekai" đã rời cảng Sasebo vào sáng thứ Năm và đi đến các vị trí chiến đấu của chúng ở Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản.
Nhật Bản đã cử ba tàu khu trục với hệ thống theo dõi và nhắm bắn mục tiêu Aegis cùng các tên lửa chống máy bay tầm xa SM-3 để đánh chặn tên lửa của Bắc Triều Tiên.
Nhật Bản đã cử ba tàu khu trục với hệ thống theo dõi và nhắm bắn mục tiêu Aegis cùng các tên lửa chống máy bay tầm xa SM-3 để đánh chặn tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Nhiệm vụ của các chiến hạm là theo dõi đường bay của tên lửa và tiêu diệt nó trong trường hợp tên lửa sẽ rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản. Tên lửa tầm xa trang bị trên các tàu khu trục có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo bên ngoài khí quyển nếu nó bị mất tốc độ hoặc bay chệch hướng đã định.
Trong thời gian gần nhất, hệ thống chống tên lửa Patriot sẽ được triển khai trên đảo Okinawa và điều động những đội cứu hộ đặc biệt của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đến các đảo lân cận.
Theo Tiếng nói nước Nga