Nhật Bản phát hiện tàu Hải giám, tàu CSB Đài Loan cùng ở Senkaku

02/10/2012 06:21
Hồng Thủy (Nguồn Nhân Dân nhật báo)
(GDVN) - Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phát hiện cả tàu Hải giám Trung Quốc lẫn tàu Cảnh sát biển Đài Loan xuất hiện gần như đồng thời tại Senkaku.
Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 1/10 dẫn nguồn tin báo Yomiuri Nhật Bản cho hay, vào lúc 12 giờ 35 phút trưa 1/10 Cảnh sát biển Nhật Bản phát hiện 4 chiếc tàu Hải giám Trung Quốc kéo vào sát khu vực đảo Kubajima thuộc nhóm Senkaku trên biển Hoa Đông.

Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản và Hải giám Trung Quốc kèm sát nhau trên biển Hoa Đông
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản và Hải giám Trung Quốc kèm sát nhau trên biển Hoa Đông

Đến 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, 4 tàu Hải giám Trung Quốc vẫn tiếp tục lượn lờ quanh đảo Kubajima bất chấp mọi cảnh báo và yêu cầu rời khỏi vùng biển này từ tàu Cảnh sát biển Nhật Bản.

Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng 1/10 Cảnh sát biển Nhật Bản cũng phát hiện 1 tàu Cảnh sát biển Đài Loan số hiệu Liên Giang 125 loại 500 tấn đang hoạt động cách đảo Senkaku 40 km về phía Tây Nam. Tuy nhiên lần này hai phía chỉ dùng loa lời qua tiếng lại cùng khẳng định chủ quyền đối với nhóm đảo Senkaku chứ không xảy ra đụng độ.

Ngày 25/9 đã từng xảy ra sự cố tàu Cảnh sát biển Nhật Bản và Đài Loan nã vòi rồng vào nhau trên biển Hoa Đông.

Vụ đấu vòi rồng trên biển Hoa Đông hôm 25/9 giữa tàu Cảnh sát biển Nhật Bản với tàu Cảnh sát biển Đài Loan
Vụ đấu vòi rồng trên biển Hoa Đông hôm 25/9 giữa tàu Cảnh sát biển Nhật Bản với tàu Cảnh sát biển Đài Loan

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phát hiện cả tàu Hải giám Trung Quốc lẫn tàu Cảnh sát biển Đài Loan xuất hiện gần như đồng thời tại Senkaku. Các tàu công vụ Trung Quốc và Đài Loan đã quay trở lại vùng biển này sau khi tạm đi tránh bão hôm 26/9 khi cơn bão Jelawat tràn qua.
Hồng Thủy (Nguồn Nhân Dân nhật báo)