Nhật, Philippines hợp tác chống TQ áp đặt ADIZ ở Hoa Đông, Biển Đông

08/12/2013 07:13
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Ông Onodera nhấn mạnh, điều quan trọng là cộng đồng quốc tế cùng đưa ra một thông điệp mạnh mẽ với Trung Quốc. Nhật Bản cũng sẽ tỏ rõ thái độ mạnh mẽ nếu Trung Quốc đơn phương áp đặt ADIZ ở Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và người đồng cấp Philippines Voltaire Gazmin.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và người đồng cấp Philippines Voltaire Gazmin.
Đài NHK ngày 7/12 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và người đồng cấp Philippines Voltaire Gazmin đã đồng ý hai bên cùng làm việc đối phó với khu nhận diện phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố áp đặt ở Hoa Đông. Ông Onodera đến Manila ngày hôm qua trong chuyến thăm 2 ngày và thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, bao gồm vấn đề ADIZ của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói rằng khu vực ADIZ Bắc Kinh đơn phương tuyên bố bao gồm cả nhóm đảo Senkaku của Nhật Bản, Tokyo không thể chấp nhận sự đơn phương thay đổi hiện trạng của Bắc Kinh. Gazmin nói rằng Philippines đã bày tỏ mối quan ngại của mình về động thái Bắc Kinh tạo ra căng thẳng cho khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết, ý đồ của Trung Quốc đơn phương áp đặt ADIZ ở Biển Đông sẽ kích hoạt căng thẳng trong khu vực và chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước Đông Nam Á. Trong cuộc hội đàm với ông Voltaire Gazmin, Bộ trưởng Onodera chỉ ra rằng ADIZ ở Biển Đông sẽ gây ra báo động không chỉ với chính phủ Nhật Bản mà còn cả cộng đồng quốc tế. "Tôi nghĩ rằng thế giới sẽ chia sẻ sự hiểu biết rằng Bắc Kinh không nên đơn phương hành động tạo ra căng thẳng trong khu vực", ông Itsunori Onodera cho biết. Ông Onodera nhấn mạnh, điều quan trọng là cộng đồng quốc tế cùng đưa ra một thông điệp mạnh mẽ với Trung Quốc. Nhật Bản cũng sẽ tỏ rõ thái độ mạnh mẽ nếu Trung Quốc đơn phương áp đặt ADIZ ở Biển Đông. Hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sẽ đi kiểm tra hoạt động cứu trợ nạn nhân siêu bão Haiyan ở Philippines của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trên đảo Leyte.  Có khả năng kết thúc chuyến thăm Nhật Bản sẽ rút quân đội khỏi hoạt động cứu trợ, nhưng ông Onodera sẽ đề nghị chính phủ Nhật Bản tiếp tục các nỗ lực trợ giúp Philippines phục hồi sau siêu bão Haiyan.

Hồng Thủy (Nguồn: NHK)