Nhật cam kết với Mỹ sẽ "phản ứng bình tĩnh" về Senkaku

29/09/2012 18:50
Bảo Thành (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Nhật Bản không thể đưa ra bất cứ thỏa hiệp nào với Trung Quốc nhưng nước này sẽ giữ bình tĩnh và có cái nhìn đại cục về quan hệ song phương.
Đài NHK của Nhật Bản ngày 19/9 đưa tin, hôm thứ Sáu Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại một khách sạn ở New York bên lề hội nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc bắt tay nhau bên lề hội nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc bắt tay nhau bên lề hội nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Trong buổi gặp gỡ kéo dài 20 phút này, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba nói rằng Nhật Bản sẽ phản ứng bình tĩnh trong vấn đề tranh chấp nhóm đảo Senkaku với Trung Quốc và sẽ không để mất cái nhìn đại cục.

Ngoại trưởng Gemba giải thích với bà Clinton về tình hình hiện nay tại nhóm đảo tranh chấp Senkaku trên biển Hoa Đông.

Ông cho hay Nhật Bản không thể đưa ra bất cứ thỏa hiệp nào với Trung Quốc nhưng nước này sẽ giữ bình tĩnh và có cái nhìn đại cục về quan hệ song phương.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc gặp này Ngoại trưởng Clinton đã hối thúc Nhật Bản hành động cẩn trọng và hiệu quả.

Bảo Thành (Nguồn: NHK)