Nhật tuyên bố báo động cao trong dịp Triều Tiên phóng tên lửa

10/12/2012 18:59
Theo Tiếng nói nước Nga
Nhật Bản đã đưa các phương tiện phòng thủ tên lửa của mình vào trạng thái cảnh giác cao độ nhân vụ phóng tên lửa được Bắc Triều Tiên dự kiến.

Nhật Bản đã đưa các phương tiện phòng thủ tên lửa của mình vào trạng thái cảnh giác cao độ nhân vụ phóng tên lửa được Bắc Triều Tiên dự kiến. Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto nói với báo giới hôm thứ Hai. Ông cũng cho biết, Tokyo không có ý định giảm mức độ cảnh báo trước tin Bắc Triều Tiên hoãn lại vụ phóng.
Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto.
Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto.

Thủ tướng Yosihiko Noda tuyên bố, Nhật Bản "thực hiện mọi biện pháp có khả năng để đề phòng." Tokyo sẽ không giảm mức độ sẵn sàng chiến đấu của mình cho tới khi Bình Nhưỡng chính thức thông báo hủy hoặc rời thời gian phóng tên lửa.
Ngày Chủ nhật hôm qua, Thông tấn xã KCNA công bố vụ phóng vệ tinh được hoãn lại. Trước đó, Bình Nhưỡng lên kế hoạch tiến hành phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh vào giai đoạn từ 10 đến 22 tháng 12 năm 2012.

Các chuyên gia Hàn Quốc cũng ghi nhận hoạt động giảm đáng kể tại mặt bằng phóng, nơi tên lửa đã được cài đặt.
Theo Tiếng nói nước Nga