Nổ kho đạn gần Đại sứ quán Nga, 150 người thiệt mạng

04/03/2012 21:19
Nguyễn Hường (theo Lenta/AFP)
(GDVN) - Một vụ nổ đã xảy ra tại kho đạn ở thủ đô Brazzaville, Congo ngày 4/3 khiến ít nhất 150 người thiệt mạng.
Một vụ nổ đã xảy ra tại kho đạn ở thủ đô Brazzaville, Congo ngày 4/3 khiến ít nhất 150 người thiệt mạng và một cột khói đen lớn bốc - AFP dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu cho biết.

Vụ nổ xảy ra sau một vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân dẫn tới sự cố vẫn đang được điều tra làm rõ.
Cuộn khói đen bốc lên từ hiện trường vụ nổ. Ảnh AFP
Cuộn khói đen bốc lên từ hiện trường vụ nổ. Ảnh AFP
Theo các nhân chứng, sức mạnh của vụ nổ cũng đã khiến nhiều ngôi nhà nằm gần đó sụp đổ. Tòa nhà của Đại sứ quán Nga cũng bị ảnh hưởng, trong đó có một phòng bị sập mái.

Hãng tin ITAR-TASS (Nga) dẫn lời Thứ trưởng ngoại trưởng phục trách vấn đề quốc tế Andrei Denisov cho biết, không có ai trong số các công dân Nga bị thương sau vụ nổ.

"Cửa sổ của Đại sứ quán đã bị vỡ và một số bức tường bị thiệt hại. Nhưng Đại sứ cho biết, sự cố không ảnh hưởng tới quá trình bầu cử" - ông Denisov nói.

Theo ông Denisov, đại sứ quán Nga vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bình thường để tiếp nhận công dân nước mình tới tham gia bầu cử Tổng thống.

Được biết, kho đạn bị nổ nằm cách Đại sứ quán Nga khoảng 1 km.
Nguyễn Hường (theo Lenta/AFP)