Nổ kho vũ khí của Hải quân Mỹ tại New Jersey

21/08/2013 06:21
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Sở cảnh sát thị trấn Colts Neck xác nhận đã có một vụ nổ xảy ra tại cơ sở trên là một kho đạn nằm cách thành phố New York 45 km.
Một vụ nổ xảy ra vào sáng ngày 20/8 theo giờ địa phương rung chuyển kho vũ khí hải quân Earle nằm gần Jersey Shore của Mỹ trong khi nhân viên đang bảo trì thường xuyên trên một chiếc thuyền tiện ích.

Xe cứu hỏa, cứu thương có mặt tại hiện trường.
Xe cứu hỏa, cứu thương có mặt tại hiện trường.


Theo Reuters, sau khi xảy ra vụ nổ nhiều xe cứu hỏa, cứu thương và trực thăng y tế vội vã tới hiện trường.
Sở cảnh sát thị trấn Colts Neck xác nhận đã có một vụ nổ xảy ra tại cơ sở trên là một kho đạn nằm cách thành phố New York 45 km. 
Theo Press TV, ít nhất 8 người bị thương trong vụ nổ, trong đó có 1 người đang ở tình trạng nguy kịch. 

Căn cứ Earle có 1.500 nhân viên. Nó bao gồm một số cơ sở ở Colts Neck và ở các thị trấn lân cận khác, theo trang web của Hải quân Mỹ.  Căn cứ này được sử dụng như một bến sửa chữa tàu và kho vũ khí của Tư lệnh Hải vận Quân sự.
Đoạn video phát sóng trên truyền hình địa phương cho thấy nhiều xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường vụ nổ. Một sĩ quan hải quân tại khu vực này đã từ chối bình luận về vụ việc. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)