Nổ súng tại California, Obama đổi phương tiện đi gặp Tập Cận Bình

08/06/2013 09:40
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Tổng thống Mỹ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ nổ súng, nhưng ông đã đến sân bay Los Angeles bằng xe hơi thay vì trực thăng theo kế hoạch ban đầu.
Tổng thống Obama thay đổi phương tiện ra sân bay tới địa điểm tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng thống Obama thay đổi phương tiện ra sân bay tới địa điểm tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Một vụ nổ súng đã xảy ra tại 1 trường đại học ở Santa Monica phía Tây bang California vào trưa hôm qua 7/6, cảnh sát cho biết ít nhất có 6 người thiệt mạng. Tổng thống Barack Obama đã tham dự một sự kiện ở gần nơi xảy ra vụ nổ súng bắt đầu vào khoảng giữa trưa gần đại học Santa Monica. Cảnh sát cho biết thêm, nghi phạm là 1 người đàn ông đã nổ súng trên đường phố và một số địa điểm khác và bị bắn chết trong một cuộc giao tranh với cảnh sát trong khuôn viên trường. Tất cả các trường học trong thành phố đã bị tam đóng cửa sau vụ việc, sinh viên được sơ tán sang các địa điểm khác. Ông Obama đang trong trạng thái chuẩn bị tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ đã tham dự một cuộc vận động tranh cử Hạ viện trước khi tiếp khách. Tổng thống Mỹ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ nổ súng, nhưng ông đã đến sân bay Los Angeles bằng xe hơi thay vì trực thăng theo kế hoạch ban đầu. Cảnh sát cho biết vụ việc có thể không liên quan đến chuyến công du nước Mỹ của Tập Cận Bình.

Hồng Thủy (Nguồn: NHK)