Obama gửi thông điệp thiện chí đến lãnh đạo cao cấp của Iran

07/04/2012 19:21
Ngọc Huyền (Theo AFP)
(GDVN) - Tổng thống Mỹ Obama đã gửi một thông điệp đến Tehran thông qua Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ rằng sẽ chấp nhận một chương trình hạt nhân dân sự.
Tổng thống Barack Obama đã thông báo tới Iran rằng, Mỹ sẽ chấp nhận Tehran có một chương trình hạt nhân dân sự nếu nhà nước Hồi giáo có thể chứng minh mình không phát triển vũ khí nguyên tử - tờ Washington Post ngày 6/4 cho hay.

Sự công phá kinh hoàng của bom hạt nhân (ảnh minh hoạ)
Sự công phá kinh hoàng của bom hạt nhân (ảnh minh hoạ)

Nhà bình luận các vấn đề đối ngoại David Ignatius đã viết trong một bài báo rằng, Obama đã gửi một thông điệp đến Tehran thông qua Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi tuần trước.
"Tổng thống Obama đã đưa ra tín hiệu việc Mỹ sẽ chấp nhận một chương trình hạt nhân dân sự của Iran nếu nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei có thể nhất quán giữ tuyên bố gần đây của mình rằng, đất nước của ông sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân" - ông Ignatius cho biết.
"Một vài ngày trước khi có chuyến thăm đến Iran, Erdogan đã có một cuộc họp 2 giờ đồng hồ với Obama ở Seoul, trong đó họ đã thảo luận về những gì mà Erdogan sẽ nói với Ayatollah xung quanh vấn đề hạt nhân và Syria" - Ignatius viết.
Ngày 5/4, Mỹ bày tỏ hy vọng Iran tổ chức hội đàm với 6 cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước này dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới, bất chấp quyết định về địa điểm tổ chức ở Istanbul hay Baghdad vẫn chưa được thống nhất.
Theo Ignatius, Obama đã đề nghị Erdogan nói lại với Khamenei rằng, Iran nên nhận ra thời gian cho giải pháp hòa bình đang bị rút ngắn và Tehran nên tận dụng lợi thế của các cuộc đàm phán."
Tuy nhiên, "Obama đã không chỉ rõ liệu Iran có được phép làm giàu uranium trong nước như là một phần của chương trình hạt nhân dân sự. Đó rõ ràng là một vấn đề tế nhị cho các cuộc đàm phán."
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5 +1 nhưng Tehran muốn các cuộc họp diễn ra ở Baghdad hoặc Trung Quốc.
Lần đàm phán giữa Iran với 6 cường quốc - Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ đã diễn ra từ tháng 1 năm 2011 những không có kết quả.
Ông Ignatius bình luận thêm rằng, "những thách thức cho các nhà đàm phán đó là liệu có thể biến lời nói của Khamenei thành một cam kết nghiêm túc và việc kiểm chứng cam kết không phát triển một quả bom."
Ngọc Huyền (Theo AFP)