Tàu Hải giám Trung Quốc (hình minh họa) |
Thời báo Hoàn Cầu ngày 27/2 dẫn nguồn tin tạp chí POST của Nhật Bản cho biết, ngoài việc 3 tàu Hải giám đã rượt đuổi 1 tàu cá Nhật Bản ra khỏi khu vực phụ cận đảo Senkaku hôm 18/2, một trong 3 tàu Hải giám Trung Quốc còn bật súng máy chĩa thẳng về phía tàu cá Nhật Bản.
Theo lời kể của các ngư dân Nhật Bản trên chiếc tàu cá bị 3 tàu Hải giám Trung Quốc bao vây, rượt đuổi, chiếc tàu cá Nhật Bản đã cố gắng chạy vòng quanh khu vực đảo Senkaku, nhưng 3 chiếc tàu Hải giám vẫn bám theo ở khoảng cách chỉ từ 60 đến 70 mét, trong khi chiếc Hải giám 66 liên tục giương súng máy ngắm bắn tàu cá Nhật Bản, chỉ cần nhỡ tay để súng cướp cò là những ngư dân Nhật Bản có thể mất mạng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 18/2 giờ Tokyo, tàu cá Nhật Bản đang đánh bắt gần đảo Senkaku thì bị tàu Hải giám 66 đột nhập và lao thẳng tới, buộc tàu cá phải né sang một bên, tuy nhiên 2 chiếc tàu Hải giám khác số hiệu 46 và 50 tiếp tục lao vào 2 bên mạn tàu buộc nó phải bỏ chạy. 3 chiếc tàu Hải giám Trung Quốc liên tục bám theo tàu cá Nhật Bản trong suốt gần 90 phút đồng hồ trên Biển Hoa Đông, trong khi khẩu súng máy của tàu Hải giám 66 vẫn chĩa thẳng về phía tàu cá Nhật Bản, cho tới khi tàu cá Nhật Bản rời khỏi vùng biển Senkaku, Hải giám mới ngừng đuổi. Chiều tối qua 27/2, người phát ngôn của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc lên tiếng phủ nhận cáo buộc của tạp chí POST khi cho rằng tàu Hải giám Trung Quốc "chỉ áp dụng các biện pháp hành chính" và 3 tàu Hải giám này "chưa được trang bị súng máy hạng nặng" và việc rượt đuổi tàu cá Nhật Bản ngoài Hoa Đông "là hoàn toàn hợp lý".
Theo lời kể của các ngư dân Nhật Bản trên chiếc tàu cá bị 3 tàu Hải giám Trung Quốc bao vây, rượt đuổi, chiếc tàu cá Nhật Bản đã cố gắng chạy vòng quanh khu vực đảo Senkaku, nhưng 3 chiếc tàu Hải giám vẫn bám theo ở khoảng cách chỉ từ 60 đến 70 mét, trong khi chiếc Hải giám 66 liên tục giương súng máy ngắm bắn tàu cá Nhật Bản, chỉ cần nhỡ tay để súng cướp cò là những ngư dân Nhật Bản có thể mất mạng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 18/2 giờ Tokyo, tàu cá Nhật Bản đang đánh bắt gần đảo Senkaku thì bị tàu Hải giám 66 đột nhập và lao thẳng tới, buộc tàu cá phải né sang một bên, tuy nhiên 2 chiếc tàu Hải giám khác số hiệu 46 và 50 tiếp tục lao vào 2 bên mạn tàu buộc nó phải bỏ chạy. 3 chiếc tàu Hải giám Trung Quốc liên tục bám theo tàu cá Nhật Bản trong suốt gần 90 phút đồng hồ trên Biển Hoa Đông, trong khi khẩu súng máy của tàu Hải giám 66 vẫn chĩa thẳng về phía tàu cá Nhật Bản, cho tới khi tàu cá Nhật Bản rời khỏi vùng biển Senkaku, Hải giám mới ngừng đuổi. Chiều tối qua 27/2, người phát ngôn của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc lên tiếng phủ nhận cáo buộc của tạp chí POST khi cho rằng tàu Hải giám Trung Quốc "chỉ áp dụng các biện pháp hành chính" và 3 tàu Hải giám này "chưa được trang bị súng máy hạng nặng" và việc rượt đuổi tàu cá Nhật Bản ngoài Hoa Đông "là hoàn toàn hợp lý".
- Video: TQ kéo tên lửa chiến lược Đông Phong 16 ra uy hiếp Biển Đông
- Hoàn Cầu: "4 thùng thuốc súng" vây Trung Quốc, Senkaku dễ nổ nhất
- Dân Trung Quốc lập bàn thờ tế sống Bí thư, Chủ tịch thành phố
- Chân dung người thay thế Lương Quang Liệt làm Bộ trưởng Quốc phòng TQ
- Video: Cận cảnh trực thăng quân đội Syria bị pháo cao xạ bắn rơi
- Tập Cận Bình "ân cần thăm hỏi" Mã Anh Cửu, mật đàm Biển Đông
- Hoa Xuân Oánh: Lý luận của Nhật Bản về Senkaku là "lý sự của kẻ trộm"
- Cận cảnh các mẫu thiết kế limo dành riêng cho Tổng thống Putin
- Cựu quan chức Mỹ: Về Senkaku, Thủ tướng Shinzo Abe "muốn gì được nấy"
- Cận cảnh khối thiên thạch giá hơn 1 tỷ vừa được tìm thấy ở Nga
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)