Pakistan: Nổ bình ga xe bus làm 17 trẻ em thiệt mạng

25/05/2013 14:36
Hồng Thủy (Nguồn: BBC)
(GDVN) - Khí gas hóa lỏng được sử dụng làm nhiên liệu cho hàng triệu xe ô tô ở Pakistan như một nhiên liệu rẻ tiền thay thế cho xăng và dầu diesel.
Vụ nổ bình ga xe bus tương tự xảy ra tại Pakistan năm 2010 (hình minh họa)
Vụ nổ bình ga xe bus tương tự xảy ra tại Pakistan năm 2010 (hình minh họa)
Ít nhất đã có 17 trẻ em bị chết cháy sau khi một bình gas phát nổ trên xe bus đưa đón học sinh của một trường học ở miền Đông Pakistan, cảnh sát địa phương cho hay. 7 học sinh khác đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau vụ nổ khiến chiếc xe bus bốc cháy. Vụ việc xảy ra tại ngoại ô thành phố Gujrat, cách thủ đo Islamabad khoảng 200 km về phía Đông Nam. Các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát cho biết người lái xe đã sống sót sau vụ nổ. Khí gas hóa lỏng được sử dụng làm nhiên liệu cho hàng triệu xe ô tô ở Pakistan như một nhiên liệu rẻ tiền thay thế cho xăng và dầu diesel. Nhiều vụ nổ bình gas trên xe bus, xe ô tô khách trước đó đã được cho là do bình gas không đạt tiêu chuẩn an toàn để chứa loại nhiên liệu hóa lỏng này.

Hồng Thủy (Nguồn: BBC)