Phát hiện đường hầm chứa 14 tấn ma túy ở biên giới Mỹ-Mexico

17/11/2011 16:06
Nguyễn Hường (theo Dailymail)
(GDVN) - Cảnh sát Mỹ vừa mới phát hiện một đường hầm vận chuyển ma túy nối từ bang California (Mỹ) tới tiểu bang Baja California (Mexico) với 14 tấn ma túy bên trong.
Theo cục Nhập cư và Hải quan (ICE) của Mỹ, đường hầm này cao 1,2m, rộng 0,9m, dài 370m được trang bị hệ thống chiếu sáng và thông gió.
Theo cục Nhập cư và Hải quan (ICE) của Mỹ, đường hầm này cao 1,2m, rộng 0,9m, dài 370m được trang bị hệ thống chiếu sáng và thông gió.
Nó được bắt đầu từ một nhà kho gần thành phố San Diego của Mỹ tới một nhà kho ở thành phố Tijuana, Baja California, Mexico. Đường hầm này mới được hoàn thành gần đây.
Nó được bắt đầu từ một nhà kho gần thành phố San Diego của Mỹ tới một nhà kho ở thành phố Tijuana, Baja California, Mexico. Đường hầm này mới được hoàn thành gần đây.
Cảnh sát San Diego phát hiện ra hệ thống đường hầm trên sau khi bắt giữ một xe tải khả nghi đi ra từ nhà kho chứa đường hầm trên. Trong chiếc xe này có chứa khoảng 3 tấn cần sa.
Cảnh sát San Diego phát hiện ra hệ thống đường hầm trên sau khi bắt giữ một xe tải khả nghi đi ra từ nhà kho chứa đường hầm trên. Trong chiếc xe này có chứa khoảng 3 tấn cần sa.
Trong đoạn đường hầm tại Mỹ, cảnh sát tìm thấy ít nhất 6 tấn ma túy khác, và tại đoạn đường hầm ở Mexico có tới hơn 7 tấn.
Trong đoạn đường hầm tại Mỹ, cảnh sát tìm thấy ít nhất 6 tấn ma túy khác, và tại đoạn đường hầm ở Mexico có tới hơn 7 tấn.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, tác giả của đường hầm ma túy này có thể là cartel ma túy Sinaloa của Mexico.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, tác giả của đường hầm ma túy này có thể là cartel ma túy Sinaloa của Mexico.
Đây là đường hầm vận chuyển ma túy thứ 3 được cảnh sát Mỹ và Mexico phát hiện tại khu vực biên giới giữa hai nước trong năm nay.
Đây là đường hầm vận chuyển ma túy thứ 3 được cảnh sát Mỹ và Mexico phát hiện tại khu vực biên giới giữa hai nước trong năm nay.
Nguyễn Hường (theo Dailymail)