Phe nổi dậy Syria giết 40 lính Hezbollah, lính Iran ủng hộ Assad

11/08/2013 19:30
Nguyễn Hường (nguồn Times of Israel)
(GDVN) - Quân nổi dậy Syria ngày 11/8 tuyên bố đã giết chết ít nhất 40 chiến binh Hezbollah cùng các binh sĩ quân đội Iran tại Damascus hồi cuối tuần này.
Hiện trường một vụ đánh bom ở thủ đô Damascus hôm 25/7.
Hiện trường một vụ đánh bom ở thủ đô Damascus hôm 25/7.

Theo lực lượng này, các thành viên lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) đã cho phát nổ một chiếc xe hơi chứa đầy thuốc nổ bên cạnh một tổ hợp thuộc bộ máy quốc phòng của chính phủ, nơi các tay súng chuyên nghiệp ủng hộ lực lượng Tổng thống Bashar al-Assad  cư trú.
Các thành viên của Shabiha, lực lượng dân quân vũ trang ủng hộ chính phủ Assad, được cho là cũng có mặt ở hiện trường khi vụ tấn công xảy ra.
FSA cho biết, vụ việc diễn ra trong trung tâm khu phố  al-Shaghour, từng là nơi đông người Do Thái sinh sống. Tuy nhiên, theo Al Arabiya, truyền hình nhà nước phát sóng hình ảnh hiện trường vụ nổ nói rằng đó là một vụ đánh bom bên lề đường chứ không phải ở trung tâm của thành phố.
Hiện vẫn chưa có xác lập độc lập về tuyên bố trên.
Nguyễn Hường (nguồn Times of Israel)