Phiến quân Syria dùng iPad định vị mục tiêu bắn súng cối vào phe Assad

18/09/2013 07:22
Nguyễn Hường
(GDVN) - Các thành viên của Lữ đoàn Ansar Dimachk thuộc Quân đội Syria Tự do hôm 15.9 đã sử dụng máy tính bảng để bắn súng cối tự chế hướng tới một chiến trường trong Jobar, ngoại ô Damascus, Daily Mail cho biết.
Một đoạn video nghiệp dư mới được phát hành cho thấy cảnh phiến quân Syria đã sử dụng để định vị mục tiêu trong các cuộc bắn đạn súng cối vào các vị trí của lực lượng chính phủ tại thủ đô Damascus.

iPad được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công của phiến quân Syria.
iPad được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công của phiến quân Syria.

Quân nổi dậy Syria từng cho biết, họ cần tới tất cả các phương tiện để có thể đánh bại lực lượng chính phủ Syria.
Các thành viên của Lữ đoàn Ansar Dimachk thuộc Quân đội Syria Tự do hôm 15.9 đã sử dụng ứng dụng gia tốc trên máy tính bảng để bắn súng cối tự chế hướng tới một chiến trường trong Jobar, ngoại ô Damascus, Daily Mail cho biết.
Hình ảnh trên Twitter cho thấy những người lính có thể sử dụng ứng dụng trên iPad để xác định góc bắn, một thước đo quan trọng có ảnh hưởng độ chính xác khi bắn phá các mục tiêu.
Trong tháng Sáu cũng đã xuất hiện một đoạn video cho thấy quân nổi dậy Syria sử dụng bản đồ trên iPad để nhắm mục tiêu vào các lực lượng của phe Assad.
Nguyễn Hường