Phiến quân Syria ném đá đến chết 1 cô gái vì dùng Facebook

19/02/2014 08:54
Nguyễn Hường (nguồn DM)
(GDVN) - ISIS đã gây ra nhiều nỗi sợ hãi về sự cai trị tàn ác tại những nơi nó đang chiếm quyền kiểm soát.

Cô gái được xác định tên là Fatoum Al-Jassem bị kết án tử hình bởi một tòa án Sharia trong Al-Reqqa, nơi xem việc mở một tài khoản Facebook là hành vi vô đạo đức và bị xử tử bằng biện pháp như tội ngoại tình. 

Chiến binh ISIS
Chiến binh ISIS
Cô đã được đưa đến tòa án của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS), phe nổi dậy ở Syria, sau khi cô bị bắt gặp sử dụng Facebook.  
ISIS là một nhóm chiến binh nổi dậy liên kết với al-Qaeda đang tham chiến tại Syria để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Nhóm ISIS đã gây ra nhiều nỗi sợ hãi về sự cai trị tàn ác tại những nơi nó đang chiếm quyền kiểm soát.
Nhiều nhóm nổi dậy tại Syria khác cũng đã lên tiếng lên án ISIS khi chính các thành viên của họ cũng bị nhóm này bắt giữ và tống vào tù mà không cần xét xử. 
Những phụ nữ sống trong các khu vực bị ISIS kiểm soát buộc phải đeo mạng che mặt, cấm gặp bác sĩ nam hoặc rời nhà mà không có thân nhân là nam giới đi cùng.
Một nhà hoạt động nữ quyền tại Syria đã so sánh sự cai trị của nhóm này với Taliban ở Afghanistan./.
Nguyễn Hường (nguồn DM)