Phiến quân chiếm nguồn cung cấp nước của thành phố Aleppo

07/08/2013 06:35
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)
(GDVN) - Các chiến binh nổi dậy chiến đấu chống lại chính phủ Syria đã cắt nguồn cung cấp nước uống trong ít nhất 12 tháng cho người dân trong thành phố Aleppo.
Trẻ em Aleppo chờ đợi lấy nước sinh hoạt khi nguồn cung cấp chính bị cắt đứt.
Trẻ em Aleppo chờ đợi lấy nước sinh hoạt khi nguồn cung cấp chính bị cắt đứt.

Theo Press TV, khoảng 50.000 người Syria đang sinh sống tại khu phố Ezaz ở Aleppo buộc phải mua nước uống từ tàu chở dầu mặc dù thành phố có đầy đủ nguồn cung cấp nước, kể cả nước ngầm.
Nguyên do là phiến quân đã chiếm giữ con đập hồ nước cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố. Tình trạng này đã làm gia tăng thêm khó khăn mà người dân tại thành trì này đang phải đối mặt.
Trong khi đó ngày 6/8 tại Damascus, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở Jaramana, ngoại ô Damascus khi những kẻ khủng bố cho nổ chiếc xe chứa lượng lớn thuốc nổ. 
Số người chết có thể tăng lên do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Không có nhóm nào nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công, nhưng các quan chức Syria nói rằng nghi phạm chính Mặt trận al-Nusra liên kết với al-Qaeda.
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)