Philippines muốn ASEAN can thiệp tranh chấp biển Đông

28/04/2012 06:13
Theo VietnamPlus
Manila cho rằng sự hiện diện của các tàu Trung Quốc tại khu vực này vi phạm thỏa thuận mà Bắc Kinh đã ký kết với khối ASEAN.
Ngày 26/4, Philippines đã kêu gọi các nước thành viên ASEAN can thiệp vào vụ tranh chấp giữa nước này với Trung Quốc xung quanh bãi đá ngầm Scarborough.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. (Ảnh: AP)

Manila cho rằng sự hiện diện của các tàu Trung Quốc tại khu vực này vi phạm thỏa thuận mà Bắc Kinh đã ký kết với khối ASEAN.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario khẳng định hành động gần đây của Trung Quốc gần Scarborough là vi phạm Tuyên bố chung về quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc ký với ASEAN năm 2002, trong đó tất cả các bên cam kết duy trì hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế và thịnh vượng trong khu vực.
Ông Rosario nhấn mạnh rằng Trung Quốc vi phạm DOC do đã ngăn cản Philippines thực thi pháp luật của mình trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và "ASEAN cần lưu ý đến điều đó."
Theo Manila, Trung Quốc là một đối tác đối thoại, do đó ASEAN có thể ra một tuyên bố về vấn đề này.
Theo VietnamPlus