Philippines phá đường dây cá cược trực tuyến thông qua trò đấu chó

02/04/2012 10:24
Nguyễn Hường (theo Asia 1)
(GDVN) - Theo các nhà điều tra Philippines, các trận đấu chó đều được phát sóng trực tiếp trên mạng internet để những người xem có thể đặt cược. 
Cảnh sát Philippines đã tiến hành bắt giữ 7 người đàn ông Hàn Quốc và tịch thu 300 con chó pitbull bị thương khi phá vỡ đường dây cung cấp chó cho các trận đấu trực tuyến.

Một trong những con vật tội nghiệp bị xích vào cây. Ảnh do PAWS công bố.
Một trong những con vật tội nghiệp bị xích vào cây. Ảnh do PAWS công bố.

Pitbull là giống chó chọi. Một khi hai con pitbull cắn nhau, chúng nhất định phải phân thắng bại thậm chí đến khi một con chết mới thôi.

Ngoài ra, bốn công dân Philippines cũng đã bị bắt giam để điều tra làm rõ vụ việc sau khi cảnh sát tấn công một trang trại rộng 2 ha tại thành phố SanPablo, phía nam thủ đô Manila hôm thứ Sáu tuần trước.
"Những con chó đều trong tình trạng rất tồi tệ. Con nào cũng ốm hoặc bị thương" - chánh thanh tra Renante Galang nói với tờ AFP.

Giống chó pitbull
Giống chó pitbull

"Đây là một tổ chức đánh bạc trực tuyến lớn, trong đó họ bắt những con chó phải cắn nhau, thậm chí là đấu tới chết, để phục vụ các màn cá cược" - ông Galang nói thêm.
Theo các nhà điều tra Philippines, các trận đấu chó đều được phát sóng trực tiếp trên mạng internet để những người xem có thể đặt cược. 
Tổ chức Phúc lợi xã hội Động vật Philippines (PAWS) cho biết, đa số những con chó được giải thoát đã bị thương nặng, bị rách tai hay rách lưỡi. Trong khi đó, nhiều con khác bị bỏ đói và bị đánh đập.
Một bức ảnh được PAWS công bố trên Facebook cho thấy, một con chó gầy gò bị xích vào cây và trên nền đất đầy những cũi chó bằng thép bỏ trống. 
Nguyễn Hường (theo Asia 1)