Một tàu ngầm của Mỹ neo tại cảng Subic hồi năm ngoái. |
Theo ông Voltaire Gazmin, trong quỹ tái cấu trúc sẵn có của chính phủ Philippines có kế hoạch chuyển lực lượng không quân và lực lượng hải quân cùng đội máy bay và tàu chiến tới vịnh Subic, nơi đã trở thành một hải cảng tự do đông đúc kể từ năm 1992 sau khi Hải quân Mỹ rút đi.
"Điều đó nhằm để bảo vệ vùng biển Tây Philippines (tên gọi Biển Đông từ phía Philippines) của chúng tôi", ông Gazmin cho biết từ Hàn Quốc, nơi ông đã có chuyến thăm chính thức.
Subic là cảng nước sâu tự nhiên có thể chứa 2 tàu chiến lớn Philippines mới mua của Mỹ. Trong khi cảng nước nông tại căn cứ hiện tại ở Sangley Point trong tỉnh Cavite phía nam Manila thì không.
Một tài liệu mật do AP thu thập được cho biết, nếu chuyển đến Subic quân đội Philippines còn có thể rút ngắn thời gian triển khai chiến đấu cơ tới vùng biển tranh chấp trên Biển Đông hơn 3 phút so với từ sân bay Clark, ở phía bắc Manila.
"Nó sẽ cung cấp cho lực lượng vũ trang Philippines một vị trí chiến lược, trực tiếp và con đường ngắn hơn khi tham gia hỗ trợ một cuộc giao chiến tại biển Tây Philippines (Biển Đông)", tài liệu mật cho biết.
Toàn cảnh hải cảng Subic. |
Báo cáo cho biết, chi phí sửa chữa và nâng cấp căn cứ Không quân ở Subic sẽ tiêu tốn ít nhất 5,1 tỷ peso (119 triệu USD), nhưng vẫn tiết kiệm một nửa so với việc xây dựng một căn cứ mới. Trong khi đó, Subic lại đã có đường băng đẳng cấp quốc tế và cơ sở vật chất dành cho không quân đầy đủ.
Ngoài ra, việc di dời khoảng 250 nhân viên không quân tới Subic sẽ làm "tăng sự hiện diện luân phiên của lực lượng thăm quan nước ngoài" làm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và thương mại tại cảng, tài liệu quân sự cho biết.
Philippines trước đó đã cho phép lượng, tàu và máy bay Mỹ tới đồn trú tạm thời tại các trại quân sự của mình để phục vụ cho các cuộc tập trận chung. Nước này cũng đang lên kế hoạch cho phép Mỹ mở rộng hiện diện tại đây để ứng phó với thiên tai và mối đe dọa Trung Quốc.
Philippines đã ủng hộ những nỗ lực của Washington nhằm tái khẳng định sự hiện diện quân sự của mình ở châu Á như một đối trọng với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Trong khi đã có những bước ngoại giao để đối phó với tuyên bố chủ quyền sâu rộng của Trung Quốc trong Biển Đông, Philippines cũng đã nỗ lực nâng cấp khả năng cho quân đội của mình, một trong những lực lượng yếu nhất của châu Á.
Philippines đã ủng hộ những nỗ lực của Washington nhằm tái khẳng định sự hiện diện quân sự của mình ở châu Á như một đối trọng với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Trong khi đã có những bước ngoại giao để đối phó với tuyên bố chủ quyền sâu rộng của Trung Quốc trong Biển Đông, Philippines cũng đã nỗ lực nâng cấp khả năng cho quân đội của mình, một trong những lực lượng yếu nhất của châu Á.
- Trung Quốc biến Đá Vành Khăn thành pháo đài quân sự bất hợp pháp
- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu cùng Ngoại trưởng John Kerry
- "Lát cắt xúc xích", thủ đoạn xảo quyệt của Trung Quốc ở Biển Đông
- Syria đẩy mạnh tấn công trên toàn mặt trận, tiêu diệt nhiều phiến quân
- Video: Phát biểu của Chủ tịch nước ta và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng
- Video: Phiến quân Syria tuyên bố đã tái chiếm các tiền đồn quân sự
- Ảnh: Nỗi khổ của một "Em Chã" Trung Quốc
- Phe đối lập Syria giục Mỹ nhanh viện trợ vũ khí trong "tuyệt vọng"
- Thủ tướng Nhật thăm 3 nước ASEAN, Bắc Kinh tung tin Abe "bao vây" TQ
- Phe nổi dậy Syria kêu gọi Nga ngừng hỗ trợ chính phủ Basha al-Assad
Nguyễn Hường (nguồn ABC News)