Philippinese xác minh vụ TQ đầu tư 1,6 tỉ USD cho "Tam Sa"

26/12/2012 14:05
Hồng Thủy (Nguồn: Manila Standard Today)
(GDVN) - Alex Chua, Đại biện lâm thời đại sứ quán Philippines tại Trung Quốc phụ trách việc xác minh thông tin này
Tờ Manila Standard Today ngày 26/12 dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Philippines cho hay, cơ quan này đang xác minh thực hư chuyện Trung Quốc rót 1,6 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bay, cầu cảng, đóng thuyền cho cái gọi là "thành phố Tam Sa" trước khi quyết định đưa ra phản ứng chính thức.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đang cho xác minh thông tin Trung Quốc đầu tư 1,6 tỉ USD xây dựng cái gọi là "thành phố Tam Sa"
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đang cho xác minh thông tin Trung Quốc đầu tư 1,6 tỉ USD xây dựng cái gọi là "thành phố Tam Sa"

Trước đó, ngày 25/12 hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin từ Tưởng Định Chi, Tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam cho hay, giới chức Trung Quốc đã phê duyệt gói kinh phí 10 tỉ nhân dân tệ, tương đương 1,6 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có 1 sân bay, cầu cảng ở cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà Trung Quốc thành lập phi pháp hồi tháng 6 để "quản lý" 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) và 80% diện tích Biển Đông, bao gồm cả bãi cạn Scarborough mà Philippinese đang quản lý.

Ngoài phần cứng là cơ sở hạ tầng, khoản tiền này còn được sử dụng vào việc triển khai hoạt động mà Bắc Kinh gọi là "chấp pháp" trên Biển Đông, bao gồm hoạt động của các lực lượng tuần tra, ngư nghiệp...

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trong một tin nhắn trả lời tờ Manila Standard Today cho biết, ông đã chỉ đạo Đại sứ quán Philippines tại Trung Quốc xác minh thông tin này: "Tôi sẽ phải xác minh nó trước khi đưa ra phản ứng."

Alex Chua, Đại biện lâm thời Philippines tại Bắc Kinh phụ trách xác minh vụ việc
Alex Chua, Đại biện lâm thời Philippines tại Bắc Kinh phụ trách xác minh vụ việc

Ông Rosario đã chỉ thị cho ông Alex Chua, Đại biện lâm thời đại sứ quán Philippines tại Trung Quốc phụ trách việc xác minh thông tin này, ông hiện là quan chức ngoại giao cao cấp nhất của Manila tại Bắc Kinh.

Trước đó, Philippines đã bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Ngoại giao kỳ cựu Erlinda Basilio làm Đại sứ tại Trung Quốc, tuy nhiên Bắc Kinh vẫn chưa chấp nhận nhân sự mới, 2 bên vẫn đang tiếp tục đàm phán.

Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh thêm, việc thành lập phi pháp cái gọi là "thành phố Tam Sa" là một bước leo thang hòng tăng cường tính pháp lý của đường lưỡi bò chín đoạn, còn gọi là đường chữ U do Trung Quốc vẽ ra ôm trọn gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Các bên liên quan đã kịch liệt phản đối động thái này của Bắc Kinh.
Hồng Thủy (Nguồn: Manila Standard Today)