Phòng bị thiên tai, Nhật Bản tăng dự trữ dầu khẩn cấp

09/10/2011 09:13
Nguyễn Hường (Theo Kyodo)
(GDVN) - Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch mở rộng kho dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu khí như là một phần kế hoạch phòng bị thiên tai có thể xảy ra.
Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), nước này có kế hoạch sẽ thiết lập từ 6 tới 7 khu vực bao gồm hàng chục cơ sở thương mại trên toàn quốc làm các điểm dự trữ dầu của nhà nước.
Nước Nhật sau trận động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011.
Nước Nhật sau trận động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011.
Điều này sẽ cho phép mỗi khu vực có thể vẫn tiếp tục hoạt động cung cấp xăng dầu trong vòng từ 3-5 ngày trong trường hợp khẩn cấp - nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết.

Động thái này được chính phủ Nhật Bản đưa ra sau khi xuất hiện tình trạng thiếu xăng và dầu sưởi ấm tại các khu vực bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần ngày 11/3 vừa qua.

Nguyễn Hường (Theo Kyodo)