Putin chỉ trích thẳng thừng các âm mưu làm hoen ố bầu cử tại Nga

01/03/2012 06:44
Nguyễn Hường (theo Rian, Reuters)
(GDVN) - Ông Putin đã lên án mạnh mẽ những kế hoạch được cho là đang làm "hoen ố và hạ uy tín của các cuộc bầu cử tại quốc gia này của phe đối lập.
Trong bài phát biểu tại Moscow ngày 29/2, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã lên án mạnh mẽ những kế hoạch làm "hoen ố" và hạ uy tín của các cuộc bầu cử tại quốc gia này của phe đối lập.
RIA Novosti dẫn lời ông Putin cho biết, phe đối lập có thể tổ chức các hành động khiêu khích, bao gồm cả việc huy động một số lượng lớn những người phản đối và đổ lỗi cho các cơ quan có thẩm quyền về điều đó.

Theo Thủ tướng Putin, "thiểu số không có quyền áp đặt ý kiến của đa số" và việc phe đối lập buộc chính phủ phải sử dụng tới các hòm phiếu trong suốt và camera giám sát tại hàng nghìn địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới là hành động hạ uy tín của các cuộc bầu cử của quốc gia. 
Reuters cùng ngày cũng đưa tin cho biết, trong bài phát biểu của mình, cựu lãnh đạo KGB đã sử dụng tiếng lóng đường phố để chỉ trích các đối thủ của ông ở nước ngoài về âm mưu sẵn sàng "giết người làm vật tế" nhằm thổi lên các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Nga.


"Xin lỗi về cụm từ trên, nhưng họ sẽ đánh mạnh vào một ai đó và đổ lỗi cho các cơ quan có thẩm quyền. Những loại người sẵn sàng làm bất kỳ điều gì. Tôi không phóng đại chút nào" - ông Putin nói trong một chiến dịch vận động tranh cử tại Moscow ngày 29/2.
Cũng theo ông, các đối thủ của ông có thể sẽ tìm cách la ó, đổi lỗi rằng cuộc bầu cử là không hợp lệ và báo cáo để những kẻ thù ẩn danh từ bên ngoài có thể cố gắng sửa đổi các con số để gây ra tình trạng bất ổn.
"Một số cơ chế có thể được sử dụng để cho thấy rằng cuộc bầu cử không hợp lệ" - ông nói. 

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo kỳ cựu này khẳng định, "họ sẽ không thể đạt được kết quả" dù "phương pháp và chiến thuật như vậy vốn được biết đến là rất tốt".

Theo Thủ tướng Putin, "thiểu số không có quyền áp đặt ý kiến của đa số".




Nguyễn Hường (theo Rian, Reuters)