Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng xem tập trận gần Ucraine

04/03/2014 06:31
Nguyễn Hường
(GDVN) - Bộ quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận có sự tham dự của 150 ngàn binh sĩ, 880 xe tăng và 80 tàu chiến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu quan sát cuộc tập trận ở biên giới nước này với Belarus và Ucraine hôm 3/3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái)
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái)
Đây được cho là lần xuất hiện đầu tiên của ông Putin kể từ khi quân đội Nga bị cáo buộc xâm nhập vào Crimea. Putin đã tới quan sát cuộc tập trận trong ngày cuối cùng nó diễn ra. 
Quân đội Nga tập trận .
Quân đội Nga tập trận .

Cuộc tập trận bắt đầu từ tuần trước. Trong tuyên bố trước đó, Bộ quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận có sự tham dự của 150 ngàn binh sĩ, 880 xe tăng và 80 tàu chiến. 

Lần xuất hiện đầu tiên của ông Putin trong vài ngày qua.
Lần xuất hiện đầu tiên của ông Putin trong vài ngày qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gọi cuộc tập trận này là hoạt động nhằm thử khả năng ứng phó quân sự của Nga trong trường hợp có khủng hoảng.

Địa điểm diễn ra tập trận nằm gần biên giới Ucraine trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Nga có ý định sát nhập Cộng hòa tự trị Crimea của Ucraine vào lãnh thổ của mình. 
Nguyễn Hường