Putin ký quyết định tăng lương cho mình và Thủ tướng

14/04/2014 15:30
Nguyễn Hường
(GDVN) - Theo thông tấn RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh tăng 2,65 lần mức lương của mình và Thủ tướng Dmitry Medvedev.
Theo tuyên bố đăng tải trên trang web chính thức của Kremlin, quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống đã tăng lương cho hầu hết các quan chức khác.
Tổng thống Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Dmitry Medvedev
Tổng thống Vladimir Putin (phải)  và Thủ tướng Dmitry Medvedev
Trong năm 2013, Tổng thống Putin nhận được 3,672 triệu rúp tiền lương, trong khi tiền lương năm 2012 của ông là 5,79 triệu rúp. Năm 2011, ông Putin nhận được 3,7 triệu rúp tiền lương.
Nói về sự khác biệt của tiền lương mà ông Putin nhận được trong năm 2012 và 2013, Thư ký báo chí Tổng thống Dmitry Peskov nói rằng, Tổng thống đã được trả thêm lương trong năm 2012 vì vẫn làm việc trong những ngày nghỉ.
Ngoài ra, Tổng thống Putin còn sở hữu một số bất động sản và xe hơi Gaz М-21, Gaz М-21-Р, Niva, Scythia. 
Thủ tướng Medvedev có thu nhập năm 2013 là 4,259 triệu rúp và thuê một khu đất rộng 47 mẫu Anh trong 49 năm, sở hữu một căn hộ 368 mét vuông cùng hai chiếc xe hơi Gaz-20 và Gaz-21.
Trợ lý Tổng thống có thu nhập cao nhất năm 2013 là Igor Levitin với 21,9 triệu rúp. Trong khi đó, Phó Thủ tướng thứ nhất chỉ có thu nhập 11 triệu rúp trong cùng năm.
Nga thường xuyên điều chỉnh mức lương cho các nhà lãnh đạo cấp cao và đã tăng lương cho Tổng thống, Thủ tướng 10 lần kể từ năm 2003. 
Trong khi đó, lương của các nguyên thủ khác cao hơn rất nhiều so với các nhà lãnh đạo Nga. Tổng thống Mỹ Barack Obama hưởng lương 400 ngàn USD mỗi năm (14 triệu rúp), Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng được trả mức lương 290 ngàn euro (14 triệu rúp) mỗi năm, trong khi lương của Tổng thống Pháp Francois Hollande là 15 ngàn euro mỗi tháng (khoảng 9 triệu rúp một năm)./.
Nguyễn Hường