Putin vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng dân Nga

12/03/2012 07:00
Nguyễn Hường (theo 1TV)
(GDVN) - Mục tiêu của ông Putin trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 này chính là xây dựng một nước Nga lý tưởng trong tương lai gần nhất. 
Trong cuộc  bầu cử Tổng thống ngày 4/3, Thủ tướng Vladimir Putin đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với 63,6% tổng số phiếu bầu dù trong suốt chiến dịch tranh cử nhà lãnh đạo này đã phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích của phe đối lập trong nước và nước ngoài, rất nhiều đề nghị từ bỏ tranh cử của các chính trị gia đối lập.


Thắng lợi của Thủ tướng Vladimir Putin đã quá rõ ràng. Những người vẫn còn giả vờ hoài nghi điều đó, thực tế chính là những người đang cố tự cho rằng họ chính là hậu quả chứ không phải nguyên nhân gây ra những sự thay đổi đang diễn ra trong nước Nga.
Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ cổ nói rằng, thời gian thể hiện ý nghĩa ở chỗ tất cả mọi thứ đều không diễn ra ngay lập tức. Có lẽ, hành động Trung Quốc chúc mừng chiến thắng sự trở lại Điện Kremlin của Tông thống Putin lần thứ 3 đã chỉ ra sự logic của những gì đang diễn ra tại nước Nga.

Một đất nước rộng lớn ở xa như vậy lại nhận thấy được sự logic được chứng minh bằng kết quả của cuộc bầu cử vừa qua, trong khi đó những người dân Nga tham gia vào các cuộc biểu tình trên các quảng trường lại không công nhận kết quả bầu cử. Điều đó thật trái với lẽ thường.
Sự trở lại của ông Putin rất logic. Nó được bắt đầu từ 12 năm trước và rõ ràng vẫn chưa được hoàn thiện. Đất nước đã quy về một mối nhưng vẫn thể hiện sự khác biệt theo cách riêng của mình. 
Hai nhiệm kỳ Tổng thống, mỗi nhiệm kỳ 4 năm, ông Putin đã nỗ lực hết sức để khôi phục nước Nga rộng lớn nhưng vẫn chưa đủ thời gian để xây dựng hình ảnh một nước Nga thống nhất có thể duy trì sự thịnh vượng trong tương lai.

Cuối cùng, ông quyết định rằng đất nước cần phải có bước đi tiếp theo. Điều đó không phải chỉ bây giờ ông Putin mới nhận ra mà ông đã nhìn thấy từ rất lâu trước  cuộc bầu cử.


Chỉ còn 2 tháng trước khi chính nhậm chức (ngày 7/5/2012), ông Putin đã cho phép mình bị mỉa mai khi được hỏi làm thế nào ông có thể thực hiện tất cả những điều ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử.

Để hoàn thành được những điều đó, với nỗ lực của một mình ông Putin trong bối cảnh nước Nga vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, phương tiện sản xuất trở nên lạc hậu quả là một thách thức rất lớn đối với sự sáng tạo đối với ông Putin. 
Mục tiêu của ông Putin trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 này chính là xây dựng một nước Nga lý tưởng trong tương lai gần nhất. Dù những người biểu tình có công nhận chiến thắng của ông Putin hay không thì kết quả cuộc bầu cử vừa qua đã là một bằng chứng chứng minh rằng ông vẫn có chỗ đứng và niềm tin trong lòng người dân Nga đối với người dẫn dắt họ. 
Nguyễn Hường (theo 1TV)