Quan chức Hải Nam nói về Biển Đông khi bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu tỉnh

08/05/2016 13:00
Đông Bình
(GDVN) - La Bảo Minh, Trần Thủ Dân đều hùng hồn tuyên bố bảo vệ "cánh cửa phía nam của Tổ quốc", "phục vụ cho đại cục Biển Đông"...

Sina Trung Quốc chiều ngày 7/5 cho hay, chiều ngày 6/5, Quân khu tỉnh Hải Nam, Trung Quốc tổ chức hội nghị công bố lệnh của Quân ủy Trung ương Trung Quốc về điều chỉnh nhân sự chức vụ Tư lệnh Quân khu tỉnh Hải Nam.

Trần Thủ Dân - tân Tư lệnh Quân khu tỉnh Hải Nam, Trung Quốc
Trần Thủ Dân - tân Tư lệnh Quân khu tỉnh Hải Nam, Trung Quốc

Ông Chu Sinh Lĩnh, Chính ủy Ban Động viên Quốc phòng thuộc Quân ủy Trung ương đã đọc lệnh này, bổ nhiệm Trần Thủ Dân làm Tư lệnh Quân khu tỉnh Hải Nam - tỉnh này là một hòn đảo lớn, cực nam của Trung Quốc, nằm ở phía bắc Biển Đông, đối diện với miền bắc Việt Nam.

Tham gia hội nghị này có ông La Bảo Minh, Bí thư tỉnh ủy Hải Nam, Bí thư thứ nhất đảng ủy Quân khu tỉnh Hải Nam, và ông Lưu Tân, Chính ủy Quân khu tỉnh Hải Nam - người chủ trì hội nghị.

Ông Chu Sinh Lĩnh đã khẳng định "vị trí chiến lược đặc biệt" của Hải Nam, nhiệm vụ xây dựng quân đội hiện nay và thời gian tới, đưa ra yêu cầu đối với ban lãnh đạo đảng ủy Quân khu tỉnh hải Nam sau điều chỉnh.

Ông La Bảo Minh – Bí thư tỉnh ủy Hải Nam coi việc Quân ủy Trung ương bổ nhiệm Trần Thủ Dân làm Tư lệnh Quân khu tỉnh Hải Nam là một sự "tăng cường mới" về sức mạnh lãnh đạo cho Quân khu tỉnh Hải Nam.

La Bảo Minh cho biết: “Một mặt, theo chỉ dạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình đối với vấn đề Biển Đông, vị trí chiến lược của Hải Nam ngày càng quan trọng. Sứ mệnh, nhiệm vụ của Quân khu tỉnh Hải Nam không ngừng mở rộng, nặng nề hơn.

Mặt khác, cải cách hiện đại hóa quân đội là "một công trình thế kỷ" đã được bắt đầu triển khai. Năm 2016 lại là năm đầu tiên Quân khu tỉnh được xác định là đơn vị động viên quốc phòng, việc chuyển đổi, nâng cấp đơn vị, điều chỉnh thể chế được khởi động thực chất”.

La Bảo Minh kêu gọi bộ ngành các cấp và Quân khu tỉnh Hải Nam: "Theo dõi chặt chẽ tình hình Biển Đông, gánh nhiệm vụ lớn bảo vệ tốt cánh cửa lớn phía nam. Quân khu tỉnh Hải Nam sẽ chủ động thực hiện kết hợp giữa quân đội và địa phương, tìm cách tạo được điển hình trong thực tiễn, phục vụ tốt cho đại cục Biển Đông".

Trong hội nghị Trần Thủ Dân phát biểu cam kết: "Sẽ ghi nhớ sự dạy dỗ của Chủ tịch Tập, cố gắng làm một cán bộ lãnh đạo giỏi gánh trách nhiệm; ghi nhớ chức trách, sứ mệnh, cố gắng làm một người chỉ huy giỏi bày mưu đánh trận; ghi nhớ yêu cầu cương vị công tác, cố gắng làm một chỉ huy đơn vị công bằng, ngay thẳng"

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc ngày 7/5, đây là lần thứ ba Trần Thủ Dân nhậm chức mới trong vòng 3 năm qua. Tháng 3/2014, Trần Thủ Dân từ Bộ Tổng tham mưu được điều đến Đại quân khu Quảng Châu làm Phó Tham mưu trưởng; chỉ nửa năm sau, ông ta được điều sang làm Tư lệnh Quân khu tỉnh Hồ Bắc. Sau hơn 7 tháng, hiện ông ta lại được điều về Quân khu tỉnh Hải Nam - thuộc Chiến khu miền Nam.

Trần Thủ Dân năm nay 56 tuổi, quê Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ông ta từng học ở Học viện Lục quân Thạch Gia Trang, Đại học Quốc phòng Trung Quốc, có kinh nghiệm làm việc ở cơ sở. Trần Thủ Dân được thăng Thiếu tướng vào năm 2011. Trần Thủ Dân cũng đã tham gia rất nhiều hoạt động giao lưu quân sự với nước ngoài.

Như vậy, Trung Quốc tiếp tục tăng cường bố trí nhân sự cấp cao, quan trọng cho lực lượng quân đội đóng ở tỉnh Hải Nam, phía bắc Biển Đông. Mục đích bố trí nhân sự đã rất rõ ràng, thể hiện qua tuyên bố của Chu Sinh Lĩnh, La Bảo Minh và bản thân Trần Thủ Dân. 

Đông Bình