Quan chức NATO: Ukraine đã thua về mặt quân sự ở miền Đông

03/09/2014 19:10
Nguyễn Hường
(GDVN) - Chính quyền Kiev đã thất bại về mặt quân sự trong hoạt động chống lại phe ly khai ở phía đông của Ukraine.

Tạp chí Spiegel của Đức ngày 3/9 đưa tin cho biết, chính quyền Kiev đã thất bại về mặt quân sự trong hoạt động chống lại phe ly khai ở phía đông của Ukraine.

Chính quyền Kiev đã thất bại về mặt quân sự trong hoạt động chống lại phe ly khai ở phía Đông của Ukraine.
Chính quyền Kiev đã thất bại về mặt quân sự trong hoạt động chống lại phe ly khai ở phía Đông của Ukraine.

"Về mặt quân sự, Kiev thua trong cuộc xung đột," Spiegel dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của NATO cho biết. Theo tờ báo, các nhà lãnh đạo NATO đã buộc phải thực hiện một đánh giá mới về tình hình quân sự ở phía đông của Ukraine. 

Quan chức này cho biết, trong thực tế, Kiev đã mất quyền kiểm soát vùng lãnh thổ phía Đông. Nguồn tin nhấn mạnh rằng chỉ có cách thương lượng với Nga, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mới có thể chấm dứt cuộc chiến.

Spiegel cũng lưu ý, NATO đang quan tâm đặc biệt đến chiến sự ác liệt diễn ra trong khu vực trung tâm công nghiệp và cảng Mariupol trên biển Azov, nơi lực lượng ly khai Ukraine đang đẩy mạnh tấn công giành quyền kiểm soát./.

Nguyễn Hường