Quân đội Syria tịch thu vũ khí nước ngoài viện trợ cho phiến quân

18/07/2013 15:30
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)
(GDVN) - Quân đội Syria đã tịch thu một lượng vũ khí do nước ngoài hỗ trợ cho các biến binh Takfiri tại tỉnh Latakia.
Vũ khí và đạn dược quân đội Syria tịch thu của quân nổi dậy. Ảnh tư liệu
Vũ khí và đạn dược quân đội Syria tịch thu của quân nổi dậy. Ảnh tư liệu

Các vũ khí được thu giữ bao gồm súng trường bắn tỉa, vũ khí tự động, đạn dược, các thiết bị thông tin liên lạc. Tất cả được cất giấu trong một ngôi nhà ở thị trấn al-Haffah. 
Quân đội Syria vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin chi tiết về các loại  vũ khí họ đã tịch thu từ phiến quân được nước ngoài hậu thuẫn hoặc quốc gia đã gửi những vũ khí trên.
Các nước phương Tây và một số đồng minh trong khu vực như srael, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Qatar đang hỗ trợ các chiến binh nổi dậy chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, bao gồm cả những kẻ khủng bố liên kết với al-Qaeda.
Các chiến binh Syria cũng nhiều lần tuyên bố rằng họ đã nhận được vũ khí từ lực lượng nước ngoài.
Quân đội Syria trong vài tháng qua liên tục thu giữ được nhiều vũ khí của phe đối lập. Đầu tháng này, Syria bắt giữ một lô hàng vũ khí do Israel chế tạo tại thành phố phía tây Hama.
Ngày 16/7, quân đội Syria đã tiến hành một loạt các cuộc trấn áp quân nổi dậy tại Damascus và phát hiện ra một đường hầm 400 m ở khu vực al-Qaboun bên trong chứa đầy vũ khí và đạn dược của các chiến binh nổi dậy.
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)