Quân đội Trung Quốc thay đổi nhân sự, Chiến khu miền Nam "phụ trách" Biển Đông

23/01/2016 08:10
Đông Bình
(GDVN) - Đại quân khu Quảng Châu có nhiều thay đổi về nhân sự cấp cao, đổi tên là Chiến khu miền Nam phụ trách Biển Đông, Hồng Kông...

Từ Phấn Lâm làm lãnh đạo Bộ Tham mưu liên quân

Tờ Tin tức bình luận Trung Quốc của Hồng Kông ngày 22/1 cho hay, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã điều động ông Từ Phấn Lâm - Tư lệnh Đại quân khu Quảng Châu về Bộ Tham mưu liên hợp.

Từ Phấn Lâm từ điều từ Tư lệnh Đại quân khu Quảng Châu lên làm Lãnh đạo Bộ Tham mưu liên quân, Quân đội Trung Quốc. Ảnh này chụp khi ông là Trung tướng
Từ Phấn Lâm từ điều từ Tư lệnh Đại quân khu Quảng Châu lên làm Lãnh đạo Bộ Tham mưu liên quân, Quân đội Trung Quốc. Ảnh này chụp khi ông là Trung tướng

Ngoài ra, theo đài CCTV Trung Quốc ngày 11/1, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương cùng ngày đã tiếp các lãnh đạo cơ quan Quân ủy sau khi điều chỉnh, thành lập. Trong hội nghị này, Từ Phấn Lâm ngồi giữa các nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Vương Quan Trung và Vương Kiến Bình.

Tài liệu công khai cho biết, Từ Phấn Lâm mang hàm Thượng tướng, sinh năm 1953 ở Kim Đàm, tỉnh Giang Tô, nhập ngũ tháng 12/1972, từng công tác một thời gian dài ở Đại quân khu Lan Châu.

Tháng 6/1998, Từ Phấn Lâm nhậm chức Tham mưu trưởng Quân đoàn 47 Lục quân. Tháng 1/2002, ông này thay thế Thường Vạn Toàn làm Tư lệnh Quân đoàn 47. Tháng 7/2004, Từ Phấn Lâm được điều sang làm Tư lệnh Quân đoàn 21 Lục quân.

Tháng 7/2007, Từ Phấn Lâm được điều từ Đại quân khu Lan Châu ở tây bắc sang Quảng Châu ở phía đông nam, thay thế Phòng Phong Huy (khi đó điều sang làm Tư lệnh Đại quân khu Bắc Kinh), giữ chức Tham mưu trưởng Đại quân khu Quảng Châu.

Tháng 12/2009, Từ Phấn Lâm được thăng chức Tư lệnh Đại quân khu Quảng Châu, trở thành nhân vật đứng đầu trẻ nhất của một đại quân khu khi đó.

Một số thay đổi đáng chú ý về nhân sự

Trong cải cách Quân đội Trung Quốc lần này, Quân ủy Trung ương đã giải thể 4 cơ quan Tổng cục, bao gồm Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Trang bị. Sau đó lại thành lập mới 15 cơ quan tham mưu giúp việc trực thuộc Quân ủy, bao gồm Bộ Tham mưu liên hợp.

Đứng đầu Bộ Tham mưu liên hợp là Phòng Phong Huy, cựu Tổng tham mưu trưởng. 

Thiếu tướng Khúc Duệ - nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu làm Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tham mưu liên hợp.

Thái Quân – nguyên Cục trưởng Cục Kiểm soát hàng không Bộ Tổng tham mưu làm Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tham mưu liên hợp.

Thượng tướng Phòng Phong Huy làm Tham mưu trưởng trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp, Quân đội Trung Quốc
Thượng tướng Phòng Phong Huy làm Tham mưu trưởng trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp, Quân đội Trung Quốc

Ngoài ra, theo tờ Người quan sát Trung Quốc ngày 22/1,  Hình Thư Thành – Phó tư lệnh Đại quân khu Quảng Châu, Vương Hiểu Quân – Phó Tư lệnh Đại quân khu Quảng Châu, Lưu Trường Ngân – Phó chính ủy Đại quân khu Quảng Châu nghỉ hưu do điều chỉnh biên chế thể chế và đã đến tuổi.

Tài liệu công khai cho hay, Hình Thư Thành đã 63 tuổi, sinh tháng 12/1952, tốt nghiệp Đại học Khoa học kỹ thuật Bắc Kinh, học vị Thạc sĩ, quân hàm Trung tướng.

Trong khi đó, Vương Hiểu Quân năm nay 63 tuổi, quê Quán Đào, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, sinh tháng 9/1952, từng làm việc lâu dài ở Đại quân khu Quảng Châu.

Lưu Trường Ngân sinh năm 1952, quê Đại Ngộ, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nhập ngũ năm 1968. Năm 2010, Lưu Trường Ngân được bổ nhiệm làm Phó chính ủy Đại quân khu Thành Đô, năm 2012 chuyển sang làm Phó chính ủy Đại quân khu Quảng Châu.

Huấn luyện của Đại quân khu Quảng Châu, Quân đội Trung Quốc
Huấn luyện của Đại quân khu Quảng Châu, Quân đội Trung Quốc

Chiến khu miền Nam phụ trách Biển Đông

Tài liệu công khai cho biết, Đại quân khu Quảng Châu là một trong 7 đại quân khu của Quân đội Trung Quốc, chỉ huy các lực lượng vũ trang của 5 tỉnh gồm Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam – trong đó, các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây có đường biên giới với Việt Nam và Biển Đông, còn Hải Nam là một hòn đảo lớn ở phía bắc Biển Đông.

Dư luận dự đoán, 7 đại quân khu hiện nay của Trung Quốc sẽ được tổ chức lại thành 5 chiến khu gồm: Chiến khu miền Nam đóng ở Quảng Châu (Quảng Đông), Chiến khu miền Đông đóng ở Nam Kinh (Giang Tô), Chiến khu miền Tây đóng ở Urumqi (Tân Cương), Chiến khu miền Bắc đóng ở Thẩm Dương (Liêu Ninh) và Chiến khu Trung tâm đóng ở Bắc Kinh.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông, sau khi tổ chức lại, Đại quân khu Quảng Châu sẽ đổi tên thành Chiến khu miền Nam và một trong những nhiệm vụ của nó là phụ trách tác chiến trên hướng Biển Đông, tiến hành hỗ trợ hậu cần cho Lực lượng đóng ở Hồng Kông.

Theo tờ Nhật báo Đông Phương của Hồng Kông tháng 12/2015, tổng binh lực của Chiến khu miền Nam khoảng 280.000 quân. Trong thời chiến, sứ mệnh của chiến khu này là bảo vệ miền nam Trung Quốc, đồng bằng châu thổ sông Chu Giang, khu vực Hồng Kông, Ma Cao; phong tỏa Biển Đông, phong tỏa các tuyến đường hàng hải của nước thù địch và hỗ trợ xử lý vấn đề Đài Loan.

Máy bay trực thăng vũ trang của Đại quân khu Quảng Châu, Quân đội Trung Quốc
Máy bay trực thăng vũ trang của Đại quân khu Quảng Châu, Quân đội Trung Quốc
Đông Bình