Quân khu Thẩm Dương TQ lên tiếng vụ con trai Phó tư lệnh phạm pháp

09/07/2013 08:30
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Kinh)
(GDVN) - Những ngày qua trên các diễn đàn online ở Trung Quốc rộ lên tin Chung Hiên Vũ, con trai Chung Chí Minh - Phó tư lệnh quân khu Thẩm Dương phạm tội khi đang du học tại Anh.
Bạc Qua Qua, con trai cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai từ lâu đã trở thành tiêu điểm của giới truyền thông, dư luận trong và ngoài Trung Quốc
Bạc Qua Qua, con trai cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai từ lâu đã trở thành tiêu điểm của giới truyền thông, dư luận trong và ngoài Trung Quốc
Những ngày qua trên các diễn đàn online ở Trung Quốc rộ lên tin Chung Hiên Vũ, con trai Chung Chí Minh - Phó tư lệnh quân khu Thẩm Dương phạm tội khi đang du học tại Anh, đại diện quân khu Thẩm Dương đã phải lên tiếng bác bỏ thông tin này.
Đại diện quân khu Thẩm Dương cho biết, ông Chung Chí Minh chỉ có 1 con trai tên là Chung Ba và hiện đang học trong nước, không liên quan gì đến nhân vật Chung Hiên Vũ đang du học tại Anh. Tờ Tân Kinh xuất bản ngày 8/7 nhận định, vài năm trở lại đây mỗi khi xuất hiện thông tin học sinh, sinh viên Trung Quốc phạm pháp khi đang du học tại nước ngoài là lại rộ lên tin đồn đó là con ông này, ông nọ "quan to" trong bộ máy nhà nước. Những thông tin này sau khi xác minh, một số đúng sự thật, nhưng cũng có một số chỉ là tin đồn. Tờ báo kêu gọi, những kẻ tung tin đồn ác ý phải bị trừng trị theo luật pháp vì đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự, uy tín của bản thân quan chức và gia đình bị tung tin đồn. Tuy nhiên, Tân Kinh báo cũng cho rằng đã là quan chức, thậm chí là quan chức cấp cao thì vấn đề "bảo mật thông tin cá nhân" không thể giống như người dân bình thường mà phải công khai nhiều hơn để người dân theo dõi, bao gồm tài sản, vợ con, đó cũng là cách họ tự bảo vệ mình khỏi tin đồn. Ở nước ngoài việc vợ con quan chức phải công khai nghề nghiệp, học hành là chuyện bình thường, nhưng điều này vẫn còn mới mẻ ở Trung Quốc. Sau đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc, lần đầu tiên Tân Hoa Xã đã công khai đăng tải thông tin cá nhân, gia đình, vợ con các lãnh đạo cấp cao từ ông Tập Cận Bình trở xuống, tuy nhiên việc này vẫn chưa được triển khai rộng rãi đối với các tầng lớp quan chức.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, trên các số báo ra ngày 9 và 10/7/2013, Báo điện tử báo điện tử Giáo Dục Việt Nam (Giaoduc.net.vn) sẽ cung cấp gợi ý bài giải, đáp án các môn thi ĐH đợt 2 năm 2013 của Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, trên website của bá Giáo Dục Việt Nam còn có những thông tin đầy đủ, phân tích sâu về đề thi, tình hình mùa thi năm nay, dự kiến điểm sàn cũng như nhiều tin tức hữu ích liên quan đến kỳ thi.

Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam sẽ cập nhật liên tục gợi ý giải đề thi, nhanh chóng có đáp án các môn thi của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Chúc thí sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh ĐH.

Hồng Thủy (Nguồn: Tân Kinh)