Thủ tướng Thái Lan rơi lệ vì những áp lực do các cuộc biểu tình căng thẳng vừa qua gây ra. |
Theo đài Thái PBS ngày 10/12, tối hôm qua phe đối lập đã yêu cầu quyền Thủ tướng nộp đơn từ chức tới Nhà vua Thái Lan trong vòng 24 giờ.
Theo Hiến pháp Thái Lan, Thủ tướng hoặc quyền Thủ tướng có quyền đệ đơn xin từ chức trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Khi đó, Nhà vua sẽ bổ nhiệm Thủ tướng mới và thành lập chính phủ lâm thời đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử mới.
"Tôi không có kế hoạch từ chức như yêu cầu của phe đối lập khi không có lý do để làm điều đó", bà Shinawatra cho hay. "Tôi muốn những người biểu tình dừng phản đối và sử dụng hệ thống bầu cử để lựa chọn những người sẽ trở thành chính phủ sắp tới," bà nói với các phóng viên sau một cuộc họp nội các. "Tôi đã lùi đến đỉnh điểm và tôi không biết phải lùi thêm thế nào nữa. Vì vậy, mọi người hãy cho tôi một chút công bằng," bà nói thêm với đôi mắt nhỏ lệ. Bà Shinawatra cho biết, bà sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình cho đến khi cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/2/2014 bắt đầu.
Lãnh đạo cuộc biểu tình Suthep Thaugsuban đã bác bỏ kêu gọi bầu cử của bà Shinawatra và tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ song song với chính phủ hiện tại, viết lại Hiến pháp.
- Tân Hoa Xã bất ngờ chỉ trích Thủ tướng Campuchia Hun Sen
- Video: Jang Song-thaek bị bắt ngay tại hội nghị Bộ Chính trị mở rộng
- "TQ đã chuẩn bị mọi kịch bản về ADIZ, kể cả Trung - Nhật giao tranh"
- Chosun: Kim Jong-un ở xa Bình Nhưỡng khi Jang Song-thaek bị lật đổ
- Bắc Kinh dùng sức mạnh áp luật chơi kiểu Trung Quốc trên các vùng biển
- "Jang Song-thaek bị lật đổ, Choe Ryong-hae có thể phát triển"
- Trùm tình báo Đài Loan: 70% khả năng Chu Vĩnh Khang đã bị bắt
- Nhật Bản kêu gọi toàn cầu chống TQ áp đặt ADIZ ở Hoa Đông, Biển Đông
- Trung Quốc lên tiếng vụ cách chức, khai trừ Jang Song-thaek
- Vương Nghị và Ngoại trưởng Úc lời qua tiếng lại về ADIZ Hoa Đông
Nguyễn Hường