Romney tăng cường công kích Obama về vấn đề Libya

22/10/2012 07:08
Bảo Thành (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Romney đang lợi dụng các vấn đề an ninh quốc gia cho mục đích chính trị. Đảng Dân chủ cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng của ông Romney nếu đứng trên cương vị Tổng thống – Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ.
Đài NHK của Nhật Bản ngày 21/10 đưa tin, 2 tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 06/11 tới đây, ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney đang ra sức công kích ứng cử viên đảng Dân chủ Barack Obama về vấn đề Libya.

Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ trong vòng đối đầu thứ 2 hồi tuần trước
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ trong vòng đối đầu thứ 2 hồi tuần trước

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2 ứng cử viên đang ganh đua nhau sát sao sau 2 vòng tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Cuộc đua tới chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng sẽ trở nên quyết liệt hơn với bước ngoặt là vòng đối đầu trực tiếp thứ ba trên truyền hình giữa hai ứng cử viên Tổng thống hôm nay, thứ Hai, 22/10.

Trước khi diễn ra vòng tranh luận cuối cùng được tổ chức ở Florida với trọng tâm là chính sách đối ngoại này, ứng cử viên Romney đang liên tục chỉ trích đương kim Tổng thống Obama về vấn đề Libya, tâm điểm là vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi hồi tháng trước khiến 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có cả Đại sứ Mỹ tại Libya.

Ông Romney cho rằng Tổng thống Obama đã không đáp ứng những yêu cầu mà các nhà ngoại giao Mỹ ở Libya liên tục gửi về nước để xin tăng cường an ninh cho các cơ sở ngoại giao Mỹ ở đất nước sở tại.

Ông Romney coi vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Libya là một thất bại của chính quyền Obama
Ông Romney coi vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Libya là một thất bại của chính quyền Obama

Các đảng viên đảng Cộng hòa cũng đã thực hiện một chiến dịch truyền hình chỉ trích chính quyền của Tổng thống Obama trong vụ tấn công này ở Libya.

Đáp lại, Tổng thống Obama đã lên tiếng phản bác ông Romney đang lợi dụng các vấn đề an ninh quốc gia cho mục đích chính trị. Đảng Dân chủ cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng của ông Romney nếu đứng trên cương vị Tổng thống – Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ trong giải quyết các vấn đề đối ngoại.
Bảo Thành (Nguồn: NHK)