Saif Gaddafi muốn đổi 2 tỷ USD lấy tự do

21/11/2011 06:44
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) - Saif Gaddafi đã đề nghị các tay súng nổi dậy đang giam giữ anh ta đổi 2 tỷ USD lấy tự do của mình.
Hãng thông tấn ITAR-TASS (Nga) dẫn nguồn tin từ truyền hình Libya cho biết, đề nghị trên của Saif đã bị các tay súng Zintan bác bỏ thẳng thừng với lý do rằng việc nhận tiền hối lộ sẽ là một "sự sỉ nhục của cách mạng".
Saif Gaddafi trên máy bay tại Zintan
Saif Gaddafi trên máy bay tại Zintan
Saif Gaddafi bị bắt giữ ở biên giới phía nam Libya cùng với 2 cộng sự giúp đỡ anh ta chạy trốn sang biên giới phía Niger.

Saif hiện đang được giam giữ ở Zintan và dự kiến sẽ được dẫn độ tới Tripoli khi chính phủ lâm thời thành lập xong hệ thống tư pháp mới.

Tòa án Hình sự quốc tế đã yêu cầu Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NCT) Libya dẫn độ Saif tới Hà Lan để đối mặt với các phiên tòa xét xử vi phạm tội ác chống lại nhân loại, tuy nhiên, đề nghị trên đã bị bác bỏ sau một cuộc bỏ phiếu của NTC hôm 20/11 mà theo đó, Saif sẽ phải hầu tòa tại Libya.
Nguyễn Hường (theo Lenta)