Sáng nay 300 lính Syria thiệt mạng, 1 máy bay Israel bị bắn hạ

05/05/2013 11:39
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Một máy bay quân sự Israel được cho là đã bị Không quân Syria bắn hạ trong vụ không kích nhằm vào trung tâm nghiên cứu quân sự ở Damascus khiến 300 binh sĩ Syria thiệt mạng.
Không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm mục tiêu vào trung tâm nghiên cứu quân sự  Jamraya  ở gần núi Qasioun tại Damascus vào sớm ngày 5/5.
Lửa bùng cháy từ hiện trường vụ không kích.
Lửa bùng cháy từ hiện trường vụ không kích.

Đây là cuộc xâm nhập đầu tiên của quân đội Israel vào không phận Syria trong 6 năm qua.
Một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định với NBC News rằng Không quân Israel đã ném bom các trung tâm nghiên cứu quân sự của chính phủ Syria. 
Một phóng viên tại Damascus nói với kênh Russia Today rằng 4 vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố, 300 binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công.
Trong cuộc tấn công, một máy bay phản lực của Israel đã bị bắn hạ bởi Không quân Syria - kênh truyền hình Manar của Hezbollah, trích dẫn nguồn tin an ninh tại Damascus, cho biết.
Truyền hình nhà nước Syria cho rằng cuộc không kích của Israel là một nỗ lực hỗ trợ quân khủng bố đang chiến đấu chống lại chính phủ Damascus.
Tuy nhiên, phía Israel chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào về những cáo buộc trên.
Nguyễn Hường (nguồn RT)