Sáng nay Hàn Quốc lắp tên lửa vào bệ phóng

24/10/2012 07:32
Hồng Thủy (Nguồn Yonhap)
(GDVN) - Sáng nay Hàn Quốc đã bắt đầu các công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho vụ phóng tên lửa tại trung tâm vũ trụ Naro
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 24/10 đưa tin, sáng nay Hàn Quốc đã bắt đầu các công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho vụ phóng tên lửa tại trung tâm vũ trụ Naro.

Các quan chức Viện Nghiên cứu không gian vũ trụ Hàn Quốc (KARI) cho biết, tên lửa được vận chuyển vào bệ phóng lúc 8 giờ 21 phút sáng giờ địa phương. Việc chuyển giao mất khoảng 2 giờ và dự kiến tên lửa sẽ được gắn chặt vào cánh tay bệ phóng khoảng 5 giờ chiều nay.

Tên lửa KSLV-1 đã từng được phóng thử 2 lần năm 2009, 2010 nhưng không thành công
Tên lửa KSLV-1 đã từng được phóng thử 2 lần năm 2009, 2010 nhưng không thành công

Hàn Quốc dự kiến sẽ phóng tên lửa KSLV-1 vào thứ 6 tuần này. Đây là lần phóng tên lửa KSLV-1 lần thứ 3 vào không gian sau 2 lần nỗ lực không thành năm 2009 và 2010.

Seoul bắt đầu triển khai chương trình nghiên cứu chế tạo tên lửa không gian từ năm 2002, tuy nhiên do thiếu nhiều công nghệ liên quan nên Hàn Quốc đã bắt tay hợp tác với Nga vào tháng 9/2004.

Theo thỏa thuận, Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất thiết bị vũ trụ Khrunichev của Nga cung cấp các động cơ tên lửa đẩy giai đoạn đầu tiên trong 2 giai đoạn của tên lửa đẩy KSLV-1.

Trong khi đó Hàn Quốc phải mất gần 200 viện nghiên cứu và các công ty, bao gồm cả KARI để phát triển giai đoạn 2 của tên lửa KSLV-1 với nguồn kinh phí lên đến 520 tỉ won (tương đương 471 triệu USD).

Hàn Quốc phải mất hơn 200 công ty và viện nghiên cứu tập trung vào chế tạo một phần của tên lửa đẩy
Hàn Quốc phải mất hơn 200 công ty và viện nghiên cứu tập trung vào chế tạo một phần của tên lửa đẩy

Bất kể kết quả phóng tên lửa hôm thứ Sáu ra sao, Seoul sẽ vẫn có kế hoạch phát triển ngành khoa học không gian với một chương trình năm năm lần thứ hai phát triển động cơ tên lửa đẩy chính của riêng mình.

Theo kế hoạch phát triển dài hạn, Hàn Quốc sẽ phát triển một động cơ tên lửa đẩy 10 tấn vào năm 2016, tiếp theo sẽ phát triển và thử nghiệm một động cơ tên lửa đẩy 75 tấn vào năm 2018. Hàn Quốc nỗ lực thực hiện mục tiêu phóng tên lửa không gian tự sản xuất đầu tiên vào năm 2021.
Hồng Thủy (Nguồn Yonhap)