Sao chổi chạy đua với Mặt Trăng trên bầu trời nước Mỹ

17/03/2013 07:37
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Hàng triệu người trên thế giới đã có cơ hội chiêm ngưỡng một sao chổi băng qua Trái Đất những ngày qua và có thể được quan sát tiếp một lần nữa trong vài ngày tới.
C/2011 L4 PanSTARRS được nhìn thấy tại Las Vegas hồi đầu tuần.
C/2011 L4 PanSTARRS được nhìn thấy tại Las Vegas hồi đầu tuần.

Sao chổi C/2011 L4 PanSTARRS có thể nhìn thấy từ Nam bán cầu lần đầu trong tuần này. Nó đi qua Trái Đất ở khoảng cách 93 triệu dặm và dự kiến khoảng 100.000 năm nữa mới đi qua hệ Mặt trời của chúng ta lần nữa.
C/2011 L4 PanSTARRS băng qua bầu trời Kansas.
C/2011 L4 PanSTARRS băng qua bầu trời Kansas.

Tuy nhiên, nó sẽ được nhìn thấy ở Bắc bán cầu một lần nữa trong vài ngày tới, ngay sau khi Mặt trời lặn. 
C/2011 L4 PanSTARRS được nhìn thấy tại New Mexico hôm 12/3.
C/2011 L4 PanSTARRS được nhìn thấy tại New Mexico hôm 12/3.

Sao chổi này được đặt theo tên một kính thiên văn tại Haiwaii đã phát hiện ra nó 2 năm trước.

C/2011 L4 PanSTARRS được nhìn thấy tại Bắc Queensferry, Scotland.
Sao chổi chạy đua với Mặt trăng trên bầu trời nước Mỹ.

Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)