Senkaku: Hồng Lỗi đặt điều kiện đàm phán với Nhật Bản

11/10/2012 07:00
Bảo Thành (Nguồn: CCTV)
(GDVN) - Trung Quốc đang kêu gọi Nhật Bản quay trở lại bàn đàm phán về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên nhóm đảo Senkaku. Tuyên bố này được đưa ra sau thông tin gần đây cho thấy Nhật Bản đang tìm cách cải thiện quan hệ vốn đang lạnh nhạt giữa nước này với Trung Quốc.
CCTV ngày 10/10 đưa tin, Trung Quốc đang kêu gọi Nhật Bản quay trở lại bàn đàm phán về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên nhóm đảo Senkaku. Tuyên bố này được đưa ra sau thông tin gần đây cho thấy Nhật Bản đang tìm cách cải thiện quan hệ vốn đang lạnh nhạt giữa nước này với Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đặt điều kiện: “Điều quan trọng là Nhật Bản phải đối mặt với thực tế rằng quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thừa nhận tranh chấp trên nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư, khắc phục những sai lầm vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và quay trở lại tìm giải pháp cho vấn đề thông qua đàm phán.”

Theo Hồng Lỗi, gần đây hãng tin Kyodo cho hay Nhật Bản đang xem xét kế hoạch xoa dịu căng thẳng trên biển Hoa Đông bằng cách thừa nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với nhóm đảo Senkaku.

Trước đó, Nội các Nhật Bản tuyên bố giữ vững lập trường rằng nhóm đảo này không tồn tại tranh chấp lãnh thổ. Trong khi đó, Kyodo cho rằng các kế hoạch này sẽ tạo điều kiện để Nhật Bản thỏa hiệp một phần với Trung Quốc.

Về phía Bắc Kinh, Hồng Lỗi nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc đối với nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư là không thay đổi.
Bảo Thành (Nguồn: CCTV)