Sudan tố Israel không kích nhà máy sản xuất vũ khí gây nổ lớn

25/10/2012 06:55
Bảo Thành (Nguồn: Reuters)
(GDVN) - “4 máy bay quân sự đã tấn công nhà máy Yarmouk… Chúng tôi tin rằng Israel đứng đằng sau vụ này.”
Reuters ngày 24/10 đưa tin, hôm thứ Tư Sudan đã cáo buộc chính một vụ không kích của Israel đã gây ra vụ nổ lớn và đám cháy tại một nhà máy sản xuất vũ khí ở Khartoum khiến 2 người thiệt mạng, trong khi Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Israel từ chối đưa ra bình luận.

Khói lửa bốc lên trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất vũ khí Yarmouk ở thủ đô Khartoum của Sudan
Khói lửa bốc lên trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất vũ khí Yarmouk ở thủ đô Khartoum của Sudan

Trước đây Sudan đã từng cáo buộc Israel tiến hành các vụ không kích như vậy nhưng Israel hoặc là từ chối đưa ra bình luận hoặc nói rằng họ không thừa nhận cũng không phủ nhận sự liên quan. Các nhà phân tích cho rằng Sudan được coi là một tuyến đường buôn lậu vũ khí tới dải Gaza do Hamas kiểm soát thông qua ngả Ai Cập.

Bộ trưởng Thông tin Sudan Ahmed Belal Osman cho hay: “4 máy bay quân sự đã tấn công nhà máy Yarmouk… Chúng tôi tin rằng Israel đứng đằng sau vụ này.” Ông Osman còn cung cấp thêm thông tin là các máy bay này bay tới hiện trường vụ nổ từ hướng đông.

Ông Osman tuyên bố Sudan bảo lưu quyền tấn công trả đũa Israel và cho biết 2 công dân của nước này đã bị thiệt mạng, 1 người bị thương nặng, còn nhà máy sản xuất vũ khí bị phá hủy một phần trong vụ nổ này.

Sudan cáo buộc máy bay Israel đã không kích vào nhà máy Yarmouk
Sudan cáo buộc máy bay Israel đã không kích vào nhà máy Yarmouk

Bộ trưởng Thông tin Sudan từ chối làm rõ về việc liệu vũ khí được sản xuất tại nhà máy Yarmouk có được đưa đến Dải Gaza hay không và nói rằng nhà máy này chỉ sản xuất “các loại vũ khí truyền thống theo quy định của pháp luật quốc tế”.

Ban đầu Thống đốc Khartoum đã loại trừ nguyên nhân “bên ngoài” gây ra vụ nổ này, nhưng sau đó các quan chức đã đưa ra một đoạn băng cho thấy một hố bom lớn bên cạnh 2 tòa nhà bị phá hủy và một vật trông giống như một quả tên lửa nằm trên mặt đất.

Ông Osman nói rằng kết quả phân tích quả tên lửa này và các vật liệu khác cho thấy vụ tấn công này là sản phẩm của Israel, nước mà Sudan coi là kẻ thù.

Một số cư dân sống gần nhà máy cho phóng viên Reuters hay rằng họ đã nghe thấy tiếng máy bay hoặc tên lửa trước khi xảy ra vụ nổ lớn.

Hồi tháng 5, chính phủ Sudan cho hay một người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe phát nổ ở thành phố Port Sudan và cho rằng vụ nổ này giống một vụ tương tự hồi năm ngoái mà Sudan cáo buộc là do các đợt không kích của Israel gây ra.

Năm 1998, Mỹ đã từng bắn tên lửa vào nhà máy dược phẩm El Shifa ở thủ đô Khartoum của Sudan mà Mỹ cáo buộc là sản xuất các thành phần vũ khí hóa học và là tài sản của Osama bin Laden, trong khi Sudan tuyên bố nhà máy này chỉ sản xuất dược phẩm.

Vụ tấn công này được tiến hành sau các vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ ở Tanzania và Kenya làm ít nhất 226 người thiệt mạng, trong đó có 12 người Mỹ. Al Qaeda được cho là thủ phạm gây ra các cuộc tấn công này.

Thiệt hại lớn tại nhà máy Yarmouk có thể sẽ là một đòn đau đối với quân đội Sudan đang chiến đấu chống quân nổi dậy ở vùng Darfur phía tây và các bang Nam Kordofan và Blue Nile ở miền nam.
Bảo Thành (Nguồn: Reuters)